NEW YORK (NBC News) – Một nghiên cứu mới đây cho biết hiện nay trung bình một năm mỗi người dân Mỹ lái xe 12,500 dặm, giảm bớt 1,220 dặm hay 8.9% so với thời kỳ cao điểm năm 2004.
Bảng chỉ dẫn đường tại Metro Center Station, trạm trung ương của đường xe điện ngầm thủ đô Washington, hệ thống đông khách hàng thứ nhì của Hoa Kỳ sau New York, mỗi ngày chuyên chở 1 triệu lượt hành khách. (Hình: Paul J. Richars/AFP/Getty Images)

Giáo sư Michael Silvak trưởng toán nghiên cứu viện đại học giao thông Michigan University nói rằng có nhiều lý do phối hợp giải thích về hiện tượng này.
Trước hết là tình trạng kinh tế khó khăn hơn và xăng lên giá khiến người ta tìm cách tiết kiệm. Nhưng còn 4 lý do đáng lưu ý khác:
Thứ nhất là sự phát triển kỹ thuật thông tin, với Internet và điện thoại thông minh, vấn đề liên lạc nhanh chóng tiện lợi khiến người ta không cần phải đi lại nhiều.
Thứ hai, càng ngày dân Mỹ càng chịu sử dụng các phương tiện vận tải công cộng, rẻ tiền hơn, bớt phiền phức như kẹt đường, tìm chỗ đậu xe.
Thứ ba là do sự phát triển đô thị, nhiều người có thể tìm đến ở những nơi cách nơi làm việc quá không quá xa và sẵn có phương tiện xe bus, xe điện ngầm, xe lửa, phà.
Thứ tư, dân chúng Mỹ già đi và những người già ít lái xe vì không phải đi làm hàng ngày.
Một điều mà giới kỹ nghệ xe hơi trước kia không nghĩ tới là ở một xứ sở mà người ta đã định nghĩa rằng “dân Mỹ là động vật đi bằng 4 bánh xe”, một số người trẻ hiện nay không hăng hái lấy bằng lái nếu họ có thể tìm ra phương tiện đi lại khác, kể cả xe đạp. (HC)








