Friday, April 19, 2024

Ðảng Cộng Hòa chọn một phụ nữ vào vị trí lãnh đạo Hạ Viện


WASHINGTON (AP) –
Bị thua đảng Dân Chủ trong khối cử tri nữ trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện Hoa Kỳ vừa chọn một nữ dân biểu vào chức vụ lãnh đạo hôm Thứ Tư, trong một hành động được coi là lấy lại cân bằng giới tính trong đảng.









Nữ Dân Biểu Cathy McMorris Rodgers tại Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida. Bà vừa được bầu vào vị trí số 4 của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Cuộc bỏ phiếu để chọn nữ Dân Biểu Cathy McMorris Rodgers của tiểu bang Washington vào vị trí số 4 của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, thay vì ông Tom Price, một dân biểu bảo thủ của tiểu bang Georgia, người được Dân Biểu Paul Ryan, ứng cử viên phó tổng thống của ông Mitt Romney, ủng hộ, cho thấy đảng muốn nâng cao vai trò của phụ nữ.


Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, dù không đứng về phe nào, cho thấy ông ủng hộ vị nữ dân biểu.


Như vậy, khi Hạ Viện nhóm họp vào năm tới, Dân Biểu Cathy McMorris Rodgers sẽ là chủ tịch Hội Nghị Ðảng Cộng Hòa Hạ Viện (House GOP Conference), chỉ sau chủ tịch Hạ Viện, trưởng khối đa số và phụ tá trưởng khối đa số.


Nữ Dân Biểu Susan Brooks của tiểu bang Indiana, mới thắng cử lần đầu tiên hôm 6 Tháng Mười Một, nói có một phụ nữ trong vị trí lãnh đạo là quan trọng.


“Nó cho thấy đảng của chúng ta trân trọng vai trò lãnh đạo của phụ nữ,” bà Brooks nói về sự chọn lựa đối với đồng viện McMorris Rodgers của mình. Bà cho biết bà mong đợi đảng Cộng Hòa bây giờ cần phải “cố gắng làm tốt hơn trong việc đưa ra một thông điệp tới nhiều tầng lớp cử tri hơn.”


Sự chọn lựa này mang tính biểu tượng rất cao đối với đảng Cộng Hòa, sau khi đảng Dân Chủ chiếm được sự ủng hộ của khối cử tri nữ nhiều hơn tới 11 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống và một số cuộc bầu cử liên bang, theo thăm do của hãng thông tấn AP và một số hệ thống truyền hình.


Bấy lâu nay, các thành viên đảng Cộng Hòa chê bai sự hiện diện đa số của nam giới trong đảng, trong khi phía Dân Chủ tuyên bố họ là đảng của sự đa dạng.


Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Cộng Hòa hy vọng chiếm thêm một vài ghế tại Thượng Viện, nhưng cuối cùng bị mất hai ghế. Tại Hạ Viện, mặc dù vẫn còn chiếm đa số, nhưng phía Cộng Hòa bị mất tám ghế, trong khi còn một số địa hạt chưa đếm phiếu xong.


Ngoài ra, Tổng Thống Obama của đảng Dân Chủ thắng đậm cựu Thống Ðốc Mitt Romney của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống, với tỉ lệ phiếu cử tri đoàn 332-206.


Chưa hết, cựu Thống Ðốc Angus King (Ðộc Lập) của tiểu bang Maine thắng chiếc ghế do nữ Thượng Nghị Sĩ Olympia Snowe (Cộng Hòa) bỏ trống, và ông vừa tuyên bố sẽ bỏ phiếu cùng đảng Dân Chủ vào năm tới. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT