Friday, April 19, 2024

Di dân là một đề tài trong chuyến công du Trung Mỹ của Tổng Thống Obama

 


WASHINGTON (WP)Sáng Thứ Năm, Tổng Thống Obama đã lên đường đi Trung Mỹ trong chuyến công du 3 ngày qua Mexico và Costa Rica.









Tổng Thống Obama bước qua sân cỏ tòa Bạch Ốc đến trực thăng Marine One để ra phi trường đi Trung Mỹ hôm Thứ Năm. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Vấn đề cải tổ đạo luật di dân đang được thương thuyết và  thảo luận ở Quốc Hội chắc chắn có ảnh hưởng trong chuyến đi. Tổng Thống Obama cần có sự ủng hộ của giới lãnh đạo Trung Mỹ đặc biệt là Mexico, tuy nhiên ông cũng không muốn việc này trở thành nội dung chính trong chuyến công du.

Tổng Thống Obama và tân Tổng Thống Mexico Enrique Pena Nieto chia sẻ mối quan tâm về hợp thức hóa quy chế cho hàng triệu dân Mễ cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và xác định chương trình cho công nhân Mễ được làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên cũng có những lo ngại vế sự tăng cường an ninh biên giới và làn sóng di dân ồ ạt tìm cách qua Hoa Kỳ trước khi luật mới bắt đầu có hiệu lực.

Mục tiêu của những cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo là vấn đề an ninh và  thương mại. Nhưng việc chính quyền Obama đã mạnh mẽ trục xuất một số di dân kỷ lục, sẽ khiến cho cuộc hội đàm Hoa Kỳ – Mexico không tránh khỏi căng thẳng.

Ngoài ra, sự kiện di dân từ các nước Trung Mỹ nhập cảnh trái phép vào Mexico trên đường đi đến Hoa Kỳ trong năm ngoái đã tăng gấp đôi lên tới 99,000 cũng là chuyện khó khăn phức tạp. Do đó nhiều chính trị gia Mexico cho rằng Tổng Thống Pena Nieto cần phải đặt thẳng vấn đề di dân trong cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ để tìm một hướng giải quyết thỏa đáng.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT