Thursday, March 28, 2024

Dự trù thâm thủng liên bang $1.3 ngàn tỷ


Chuẩn bị công bố dự thảo ngân sách 2013

 

 

 

WASHINGTON (AP) –Bản dự thảo ngân sách 2013 của Tổng Thống Obama dự trù mức thâm thủng cho ngân sách hiện nay sẽ lên tới $1.3 ngàn tỉ, nhưng sẽ giảm xuống còn $575 tỉ năm 2018 nếu ông đạt được mong muốn là tăng thuế và nếu chính phủ cùng Quốc Hội giữ mức hạn chế chi tiêu cho Bộ Quốc Phòng và các cơ quan khác, theo Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu.

Bản dự thảo ngân sách liên bang 2013 sẵn sàng để phân phối, trong xưởng in của văn phòng in ấn chính phủ Government Printing Office tại Washington. (Hình: AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Sau bốn năm liên tục với mức thâm thủng lên tới ngàn tỉ dollars, mức thâm thủng năm tới dự trù sẽ xuống còn $901 tỉ theo kế hoạch tăng thuế và giảm chi của ông Obama.

Trong bản dự thảo ngân sách đưa ra hôm Thứ Hai này, Tổng Thống Obama cũng sẽ kêu gọi có cả “Luật Buffett” theo đó các gia đình với lợi tức từ $1 triệu trở lên sẽ phải trả mức thuế ít nhất là 30%. Nhà tỉ phú Warren Buffett đã gây xôn xao dư luận khi đưa ra đề nghị này, nói rằng thật là không công bằng khi ông trả mức thuế thấp hơn mức thư ký ông phải trả.

Ông Obama cũng sẽ kêu gọi Quốc Hội thông qua kế hoạch cải cách thuế theo đó tăng mức thu thuế khoảng $1.5 ngàn tỉ trong thập niên tới bằng cách chấm dứt nhiều biện pháp miễn giảm thuế. Tổng thống đồng thời sẽ kêu gọi giảm mức thuế của các công ty cùng hủy bỏ một số khe hở trong luật thuế doanh nghiệp. Các chi tiết về đề nghị này sẽ được loan báo sau đó trong Tháng Hai.

Bản dự thảo ngân sách đưa ra trong mùa bầu cử này chắc chắn sẽ gặp phản đối từ phía Cộng Hòa. Tòa Bạch Ốc cũng cho hay dự thảo ngân sách loan báo hôm Thứ Hai này gồm có nhiều điều từ một đề nghị hồi Tháng Chín năm ngoái đưa ra cho ủy ban đặc biệt Quốc Hội có nhiệm vụ nghiên cứu cách giảm thâm thủng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT