‘Dược thảo Trung Quốc’ ở Mỹ bị tố ‘nhiễm thuốc trừ sâu’

SAN FRANCISCO (CNN) – Các loại dược thảo Trung Quốc từ lâu nay vẫn được coi có thể chữa đủ loại bệnh, từ cảm cúm cho đến ung thư. Nhưng tuần này, nhóm bảo vệ môi trường Greenpeace cho hay họ tìm thấy nhiều loại dược thảo mua từ các tiệm ở Hồng Kông và Trung Quốc có chứa thuốc trừ sâu ở mức độ vô cùng lo ngại.







Tổ chức Greenpeace từng lên tiếng về các sản phẩm độc hại từ Trung Quốc. (Hình: GOU YIGE/AFP/Getty Images)

Một dược thảo, loại hoa San Qi, mua từ  hệ thống tiệm thuốc Beijing Tong Ren Tang, chứa lượng thuốc trừ sâu cao gấp 500 lần hơn mức an toàn do khối Liên Âu (EU) ấn định. Một loại dược thảo khác được thấy vượt quá mức an toàn tới 100 lần.

Trong 65 loại dược thảo Greenpeace thử nghiệm, có 51 chứa các loại thúôc trừ sâu với 26 loại dùng các chất hóa học bị Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) coi là “có mức độ nguy hiểm cao hoặc cực kỳ cao”, theo Greenpeace.

“Các loại dược thảo này không biết có khả năng ra sao và không an toàn cho người tiêu thụ,” theo Jing Wang, một trong những người điều hành chương trình nghiên cứu cho Greenpeace.

reenpeace nói rằng các chất độc này không chỉ là một đe dọa cho người tiêu thụ mà còn cho giới nông dân. “Ngay cả một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ra tình trạng nhiễm độc trầm trọng hay đau ốm,” theo lời cô Wang.

Tháng qua, một cuộc điều tra của đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc cho hay các nông dân trồng gừng ở Shandong dùng lượng thúôc trừ sâu cao “từ 3 đến 6 lần hơn mức cho phép.”

Greenpeace nói rằng Trung Quốc dùng nhiều thuốc trừ sâu hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới và chính quyền Trung Quốc không có hướng dẫn hay luật lệ gì liên quan đến việc dùng thúôc trừ sâu đối với dược thảo. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT