Hạ Viện sẽ tạm nâng trần nợ thêm 3 tháng


WASHINGTON (NYT) –
Giảm nhẹ lập trường cứng rắn, Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner hôm Thứ Sáu nói có thể đồng ý nâng cao trần nợ thêm ba tháng với điều kiện hai viện Quốc Hội thông qua ngân sách vào lúc ấy để mở đường cho những thương lượng về việc giảm thiếu hụt trong dài hạn.









Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Ohio. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Thỏa hiệp này đạt tới giữa những người Cộng Hòa trong cuộc họp riêng tại Williamsburg, Virginia, là sự thoái lui chiến thuật của Hạ Viện do Cộng Hòa nắm đa số, trong tình thế càng ngày càng nhận thấy bị cô lập với chủ trương không tăng trần nợ. Trước đó, Dân Biểu John Boehner đã tuyên bố chỉ chấp thuận tăng trần nợ đồng thời với việc cắt giảm chi tiêu tương đương.


Hạ Viện dự trù sẽ biểu quyết tuần tới. Thượng Viện do Dân Chủ nắm đa số bày tỏ sự hoan nghênh quyết định này và làm giảm nguy cơ chính quyền liên bang có thể phải ngưng hoạt động trong mấy tuần lễ sắp tới. Adam Jentleson, một phát ngôn viên của lãnh tụ khối đa số Dân Chủ Harry Reid, nói: “Có thể yên tâm là những người Cộng Hòa đang bắt đầu rút lại đe dọa đưa nền kinh tế của đất nước chúng ta vào chỗ bị giữ làm con tin”.


Ðường lối mới của Hạ Viện Cộng Hòa nhằm khởi đầu cho những thương lượng có trật tự hơn với Tổng Thống Obama và Thượng Viện Dân Chủ theo sự hợp tác lưỡng đảng nhằm giảm bớt thiếu hụt hàng ngàn tỷ dollars của chính quyền Hoa Kỳ. Ðể tạo thêm sức mạnh cho nỗ lực lôi cuốn các người Dân Chủ tới bàn đàm phán, Hạ Viện sẽ đặt thêm một điều khoản trong dự luật trần nợ, theo đó các nhà lập pháp sẽ không lãnh lương chúng nào chưa thông qua dự thảo ngân sách.


Tổng Thống Obama sẽ đưa ra bản dự chi ngân sách trong 10 năm vào tháng 2 nhưng trong bốn năm vừa qua, những người Dân Chủ đã không đem dự thảo ngân sách ra thảo luận tại Thượng Viện, vi phạm đạo luật năm 1974 về ngân sách đã đặt ra những quy tắc mới để kiểm soát thiếu hụt của liên bang.


Trần nợ, hay giới hạn vay nợ, đã được gia tăng đều đặn từ khi đặt ra quy định này năm 1917 khi Quốc Hội và Tổng Thống Woodrow Wilson cho phép ngân khố phát hành trái phiếu dài hạn để tài trợ cho việc Hoa Kỳ tham gia Thế Chiến Thứ Nhất. Từ 1960, Quốc Hội đã tăng, hoặc xét lại giới hạn, cả thảy 79 lần trong đó 49 lần dưới thời các tổng thống Cộng Hòa và 30 lần dưới thời các tổng thống Dân Chủ. Bộ Ngân Khố cho biết những dữ kiện này và nhắc nhở rằng chưa bao giờ Hoa Kỳ không trả nợ đúng quy định.


Bộ Trưởng Ngân Khố Timothy Geithner đã báo cho Quốc Hội biết là Hoa Kỳ sẽ hết tiền trong khoảng thời gian từ giữa Tháng Hai đến đầu Tháng Ba. (H.C.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT