WASHINGTON, DC (NV) – Đồng đô la Mỹ giảm mạnh so với đồng yên Nhật vào Thứ Hai, ngày 3 Tháng Tám, sau khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump và Tokyo cùng xác nhận đã phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ Nhật. Đây là một hành động phối hợp hiếm hoi trong hơn một thập niên, kể từ năm 1998.
Cụ thể, tính đến sáng thứ Hai, tỷ giá đồng đô la Mỹ đang ở mức 156.80 yên, sau khi đã chạm mức cao nhất trong 40 năm là 164 yên vào Tháng Bảy. Sự suy giảm này diễn ra sau quyết định bán đồng euro để mua đồng yên của Bộ Tài Chính Mỹ vào Thứ Sáu, nhằm can thiệp hỗ trợ đồng tiền đang mất giá của Nhật Bản, theo The Hill.

NPR ghi nhận, tình trạng đồng yên suy yếu kéo dài so với đồng đô la là nguồn cơn gây khó chịu cho Tokyo. Do Nhật Bản nhập cảng phần lớn hàng hóa tiêu dùng, việc đồng nội tệ mất giá đẩy giá cả leo thang, qua đó làm gia tăng lạm phát.
Từ tuần trước, phía Mỹ bị nghi ngờ đã ra tay hỗ trợ. Hôm Thứ Sáu, một tấm hình của nhiếp ảnh gia hãng tin Reuters chụp trong cuộc họp nội các tại David Camp vào Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Bức hình được chụp từ phía sau lưng ông Bessent trong phần họp dành cho báo chí. Một tờ giấy ghi chú có dòng chữ “To Do” (Việc Cần Làm), theo sau là nội dung: “Mua Yên Nhật (JPY) $5 – $10 tỷ.”
Khi được hỏi lý do chính quyền Washington lại giúp đỡ, ông Trump phát biểu hôm Chủ Nhật rằng: “Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với Nhật Bản. Chúng tôi rất mạnh, vô cùng mạnh về mặt tài chính. Còn họ thì, bạn biết đấy, đồng yên của họ đang suy yếu và họ cần chút trợ giúp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản. Nhật Bản đã đối xử rất tốt với chúng tôi, tất nhiên là ngoại trừ sự kiện Trân Châu Cảng.”
Ông Trump cho biết Mỹ đã thu được “lợi ích tài chính” từ hành động can thiệp này và gọi đó là “một tín hiệu của tình hữu nghị”. “Điều này cũng tốt cho nền kinh tế toàn cầu,” ông Trump nói, theo NPR.
Vì sao Mỹ can thiệp sau nhiều thập niên để vực dậy đồng yên Nhật và những gì đang bị đe dọa?
Các chuyên gia kỳ cựu trong ngành chia sẻ với CNBC rằng một trong những mối lo ngại lớn nhất của chính quyền Washington là tránh kịch bản Nhật Bản buộc phải bán tháo một lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ để tài trợ cho hoạt động can thiệp đơn phương, xét đến việc quốc gia Đông Bắc Á này hiện là chủ sở hữu nước ngoài lớn nhất nắm giữ nợ chính phủ Mỹ.
Bà Louise Loo, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á tại Oxford Economics, nhận định rằng đây “có thể là một trong những lý do chính” khiến Mỹ tham gia vào vấn đề này.
“Ở đây có yếu tố tự bảo vệ lợi ích. Tình trạng thị trường biến động, hệ quả từ các chính sách có thể mang tính mạnh tay về mặt tài khóa của Nhật Bản, có thể lan sang thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, qua đó gây bất ổn cho đồng đô la.”
Theo ông Neil Newman, giám đốc điều hành và trưởng bộ phận chiến lược tại Astris Advisory Japan, việc Hoa Kỳ công khai thừa nhận can thiệp vào thị trường tiền tệ như vậy là điều hiếm thấy. Ông cho biết ví dụ điển hình gần nhất về việc này là khi các chính phủ can thiệp sau thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng tại vùng Đông Bắc Nhật Bản vào năm 2011.
Ông Newman cho biết, đồng đô la yếu hơn giúp hàng hóa sản xuất tại Mỹ tăng sức cạnh tranh nhờ giảm chi phí tính theo đồng yên, đồng thời có thể thúc đẩy xuất cảng của Mỹ sang Nhật Bản.
“Việc phía Mỹ hợp tác với Nhật Bản trong vấn đề này là điều hiếm thấy, nhưng về cơ bản, lợi ích của hai bên đang có sự tương đồng,” ông nhận định, theo NPR. (KL)





















































































































































