Hoa Kỳ: Thâm hụt ngân sách 2012: $1,100 tỷ

 


WASHINGTON (Bloomberg) – Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), một cơ quan phi đảng phái, qua bản phân tích thường lệ mỗi lục cá nguyệt đưa ra hôm Thứ Tư, cho biết thiếu hụt ngân quỹ năm nay sẽ vào khoảng $1,100 tỷ nghĩa là ít hơn dự tính hồi tháng 3 khoảng $100 tỷ.









Một tấm bảng tại Hollenbeck Park ở Stanton, California, mang hàng chữ “Công viên đóng cửa vì ngân sách cắt giảm. Không được lai vãng.” (Hình: AP/Damian Dovarganes)


Thiếu hụt giảm bớt so với năm ngoái là $1,300 tỷ, một phần vì thuế thu được tăng 6% trong khi chi tiêu bớt khoảng 1%.


Thiếu hụt ngân quỹ Hoa Kỳ hiện nay tới 73% tổng sản lượng quốc dân (GDP) là mức cao nhất kể từ 1950 và gần gấp đôi 5 năm trước khi bắt đầu đi vào giai đoạn suy thoái. Hiện nay kinh tế vẫn tiếp tục hồi phục với tiến độ chậm chạp, GDP tăng trưởng 2.25% một năm trong nửa cuối năm nay, tỷ lệ thất nghiệp trên 8% trong khi lạm phát vẫn ở mức thấp.


Tình thế năm 2013 và tương lai như thế nào sẽ tùy thuộc vào việc Quốc Hội có quyết định về chính sách “thuế và chi tiêu” ra sao. Thiếu hụt năm tới sẽ chỉ còn $641 tỷ nếu Quốc Hội quyết định cho tăng thuế và cắt giảm chi tiêu như đã tạm thỏa thuận.


Biện pháp giảm thuế từ thời Tổng Thống Bush sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay và cắt giảm chi tiêu sẽ đương nhiên áp dụng từ tháng 1 năm tới theo thỏa hiệp tạm thời giữa Hành pháp và Lập pháp hồi đầu năm nay.


Tổng Thống Obama muốn gia hạn giảm thuế nhưng không đồng ý giảm cho dân giầu – cá nhân có thu nhập trên $200,000 hay gia đình trên $250,000 một năm. Quốc Hội Cộng Hòa đòi giảm thuế cho tất cả mọi người nhưng không muốn cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Nếu hai bên không đạt được thỏa hiệp khác thì nền kinh tế sẽ có nguy cơ đi tới một giai đoạn suy thoái mới. Lúc đó tăng trưởng chỉ còn 0.5%, tỷ lệ thất nghiệp lên trên 9% và sẽ mất khoảng 2 triệu việc làm. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT