WASHINGTON (AP) – Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã tăng lên, dù rằng con số này tương đối vẫn còn là thấp và cho thấy mức thu nhận nhân viên mới vẫn đáng lạc quan.

Cảnh xếp hàng tìm việc làm tại New York. (Hình: Getty Images)
Số đơn xin trợ cấp đã tăng 25,000 so với tuần trước đó, tới mức 304,000, theo bản báo cáo được Bộ Lao Ðộng đưa ra tại Washington vào sáng ngày Thứ Năm. Sự gia tăng này diễn ra hai tuần lễ sau khi mức nộp đơn giảm 42,000.
Sự sút giảm đó nhiều phần là do giao động theo mùa, với việc chấm dứt thời gian lễ và ngày lễ Martin Luther King Jr. nên các văn phòng lao động chính phủ tiểu bang đóng cửa, không nhận thêm đơn mới.
Con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính giúp giảm ảnh hưởng của những giao động bất thường, cho thấy ở mức 289,750. Con số này giảm 14% so với cùng thời gian một năm trước đây.
Ðơn xin trợ cấp thất nghiệp là một chỉ dấu của tình trạng sở làm thải bớt người. Con số này đã gần hoặc dưới con số 300,000 từ Tháng Chín năm ngoái, một mức thấp cho thấy là việc tuyển nhận nhân viên nay đang trên đà gia tăng. Giới chủ nhân đã tạo thêm hơn 1 triệu việc làm trong ba tháng qua, mức độ nhanh chóng nhất trong 17 năm nay.
Con số người Mỹ hiện đang lãnh trợ cấp thất nghiệp giảm 51,000 và xuống còn 2.35 triệu, con số thấp nhất trong sáu tuần qua.
Có hơn 3.2 triệu việc làm được tạo ra trong năm qua. Ðiều này giúp giảm mức thất nghiệp xuống còn 5.7% trong Tháng Giêng so với 6.6% một năm trước đây.
Có thêm nhiều người làm việc có nghĩa là có thêm người Mỹ có tiền chi dùng, đẩy mạnh mức phát triển kinh tế.
Mức lương giờ cũng tăng khoảng 0.5% tháng qua, nhiều nhất trong sáu năm, theo Bộ Lao Ðộng hôm Thứ Sáu tuần trước. Trong khi các nhà kinh tế cho rằng không nên diễn dịch quá nhiều từ các dữ kiện của một tháng, điều này cho thấy giới chủ nhân nay cảm thấy có nhu cầu tăng lương để thu hút nhân viên mới và giữ chân những người đang làm việc cho họ. (V.Giang)

















































































