TỔNG HỢP –Jerry Sandusky, cựu huấn luyện viên bóng cà na sẽ ở trong nhà tù trong khoảng đời còn lại.

Cựu phụ tá huấn luyện viên đội bóng cà na trường đại học Penn State, Jerry Sandusky (giữa) rời khỏi tòa án ngày 9 tháng 10, 2012, sau khi bị cáo buộc 45 tội danh tấn công tình dục các bé trai. Bị cáo 68 tuổi sẽ bị án tù từ 30 đến 60 năm có nghĩa là sẽ sống trong nhà tù cho đến chết. (Hình: Patrick Smith/Getty Images)
Cựu điều hợp viên phòng ngự đội bóng cà na trường đại học Penn State, 64 tuổi, bị án tù từ 30 đến 60 năm vào ngày Thứ Ba vừa qua. Quan Tòa John Cleland đã tuyên án tại tòa án Centre County Courthouse. Sandusky bị cáo buộc trong tháng 6 vừa qua về 45 tội danh tấn công tình dục 10 bé trai trong thời gian 15 năm qua.
Án tù tối đa là 442 năm, hiện tại Sandusky đã ở tù được 112 ngày.
Quan Tòa Cleland nói với bị cáo Sandusky: “Ông sẽ bị tù không dưới 30 năm và không hơn 60 năm.” Ðiều đó cho biết “cuộc đời còn lại của ông sẽ ở trong nhà tù.”
Luật Sư Joe Amendola cho biết hệ thống nhà tù tiểu bang Pennsylvania buộc các tù nhân ở tù dài hơn án tù mức án tù tối thiểu.
Luật sư này cho biết: “Thật sự, nếu như Jerry sống thêm 30 năm nữa, ông sẽ không được phóng thích.”
Sandusky được quyền phát biểu 15 phút trước phiên tòa vẫn thách thức về phán quyết kết tội của mình vào ngày Thứ Hai trước đó khi ông đưa ra bản tuyên bố thu âm sẵn với lời lẽ mạnh mẽ đối với các nạn nhân và gia đình của họ. Một lần nữa ông cho biết sẽ kháng án.
Sandusky nói trước phiên tòa: “Họ có thể làm cho tôi thành một kẻ tàn bạo. Họ có thể đối xử tôi như một kẻ tội đồ. Nhưng họ không thể lấy đi trái tim của tôi. Trong tim tôi, tôi biết tôi đã không làm những hành động không thể chứng minh và ghê tởm như thế này.”
Ba nạn nhân của Sandusky đã nói trực tiếp với bị cáo ngay phiên tòa. Những lời tuyên bố của nạn nhân khác và mẹ của một nạn nhân cũng được đọc trong phiên tòa xét xử này.
Nạn nhân thứ tư nói: “Tôi không tha thứ cho ông và tôi không biết là tôi sẽ tha thứ cho ông hay không. Tôi lớn lên trong tình trạng tồi tệ và ông đã làm cho điều này trở nên tồi tệ nhất.”
Nạn nhân thứ tư là bé trai vị thành niên đầu tiên bị Sandusky tấn công tình dục và cậu bé này đã không tiết lộ các vụ tấn công này cho đến vài năm sau đó.
Sandusky là phụ tá huấn luyện viên tài ba cho đội bóng trường đại học Penn State từ năm 1969-1999 dưới triều đại huấn luyện viên Joe Paterno, giúp đội Nittany Lions đoạt hai giải vô địch quốc gia. Năm 1977, Sandusky thành lập hội từ thiện Second Mile để giúp các trẻ em gặp cảnh nguy hiểm (at-risk children).
Công tố viên đã mở hồ sơ vụ án Sandusky với những trường hợp cựu phụ tá huấn luyện viên này đã sử dụng Second Mile để dụ dỗ các bé trai nạn nhân, thường là những trẻ em nghèo, không cha hoặc không mẹ. Các nạn nhân không những nhận được các vé xem các trận đấu, còn được cho đi theo đội đấu ở những nơi xa, tham dự các buổi tập dượt, và tiếp theo đó là tắm chung với Sandusky nơi mà các hành động tấn công tình dục xảy ra.
Vào ngày thứ ba ở phiên tòa xét xử, ông McGettigan, Deputy attorney general, mô tả tổ chức Second Mile như là “kho hàng nạn nhân.” Ông nói: “Thật là độc ác quá sức tưởng tượng.”
Sandusky sẽ tiếp tục ở trong nhà tù cấp quận thêm 10 ngày. Toán luật sư bào chữa cho Sandusky tin tưởng Sandusky sẽ bị ở trong nhà tù mà tình trạng canh giữ ở mức tối thiểu bởi vì tuổi tác và không có hồ sơ tội ác nào trước đó.
Và theo lời Quan Tòa Cleland, chắc chắn với tuổi tác hiện nay, Sandusky sẽ ở trong nhà giam cho đến hơi thở cuối cùng. Riêng Sandusky cho biết ông sẽ kháng án. (TD)





















































































































