Friday, March 29, 2024

Liên bang đòi lại tiền tỷ trợ cấp thất nghiệp sai trái


WASHINGTON (ABC News) –
Các tiểu bang khắp nước Mỹ riêng trong năm qua đã trả hơn $13.7 tỉ tiền trợ cấp thất nghiệp cho những người thực ra không được quyền hưởng, theo Bộ Lao Ðộng Mỹ. Con số này thấp hơn so với con số $17 tỉ năm trước đó.

  Tuy nhiên, các giới chức chính phủ liên bang nói rằng đa số các tiểu bang hiện vẫn chưa tham gia vào chương trình nhằm đòi lại tiền của những người nhận tiền trái phép này.

Chương trình đòi lại tiền, mang tên “Treasury Offset Program” cho phép chính quyền tiểu bang cho biết tên của những người nhận trợ cấp thất nghiệp sai trái này cho Sở Thuế IRS. Cơ quan IRS sau đó sẽ tịch thu tiền bồi hoàn thuế của các cá nhân này rồi chuyển cho chính quyền tiểu bang.

Các tiểu bang New York, Wisconsin và Michigan là ba tiểu bang nhanh chóng tham gia vào chương trình này hồi năm ngoái. Ðến cuối năm 2011, các tiểu bang này thu về được hơn $26 triệu dollars. Năm nay, các tiểu bang Maryland, Mississippi, Pennsylvania, Illinois, và Alabama khởi sự tham gia chương trình này.

Bộ Lao Ðộng Mỹ trong mấy năm qua đã đưa ra một số biện pháp nhằm đối phó với tình trạng gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp. Vào Tháng Tư năm 2011, Bộ Lao Ðộng đòi hỏi các tiểu bang khởi sự dò tìm trên hồ sơ của liên bang những người mới có việc để chắc chắn rằng chi phiếu trợ cấp thất nghiệp không gửi đến những người đã đi làm lại. California hiện là tiểu bang duy nhất không theo luật này mà trông cậy vào hồ sơ riêng của mình. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT