Mẹ tiếp xúc với hóa chất đồ nhựa, sinh con có IQ thấp


NEW YORK (AFP) – Phụ nữ có thai tiếp cận với hóa chất gia dụng thường có trong đồ nhựa, mỹ phẩm và chất làm thơm phòng, thường sinh con kém thông minh trong nhiều năm về sau, theo kết quả một nghiên cứu ở Mỹ mới công bố hồi tuần qua.




(Hình minh họa: Sergei Gapon/AFP/Getty Images)



Con của phụ nữ có nồng độ cao của hai chất di-n-butyl phthalate (DnBP) và di-isobutyl phthalate (DiBP) có IQ trung bình 6 điểm thấp hơn so với trẻ em của người mẹ ít tiếp xúc với các hóa chất này.

Dựa vào khám phá này, các nhà nghiên cứu kêu gọi các phụ nữ có thai nên hạn chế dùng các sản phẩm dùng đồ làm thơm như air freshener, dryer sheet, tránh hâm đồ bằng cách bọc plastic, kể cả tránh xa plastic tái chế thuộc hạng 3, 6 hay 7 để giảm rủi ro cho hậu duệ.

Tác giả bản nghiên cứu, Tiến Sĩ Pam Factor-Litvak, thuộc khoa dịch tễ học trường đại học Columbia University ở New York, nói, “Phụ nữ có thai ở khắp Hoa Kỳ tiếp xúc hầu như hằng ngày với phthalate, nhiều người ở mức bằng với mức mà chúng tôi nhận thấy làm giảm IQ nơi trẻ em.”

Bà Litvak nói tiếp, “Trong khi có luật hạn chế phthalate trong đồ chơi trẻ em nhưng lại thiếu luật kiểm soát bảo vệ phụ nữ lúc thai kỳ, vốn là thời kỳ nhạy cảm nhất cho sự phát triển não bộ của thai nhi.”

Nghiên cứu được thực hiện đối với 328 phụ nữ có lợi tức thấp cùng với con cái họ ở thành phố New York.

Các phụ nữ này có tiếp xúc với DnBP, DiBP, di-2-ethylhexyl phthalate, và diethyl phthalate và được lấy mẫu nước tiểu vào tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ. Con của họ được thử IQ khi lên bảy tuổi. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT