Missouri có thể tự sản xuất thuốc hành quyết tử tội

ST. LOUIS, MO. (AP) –  Phát biểu trước luật sư đoàn Missouri hôm Thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp Chris Koster đề nghị tiểu bang lập phòng thí nghiệm để tự sản xuất loại thuốc dùng vào việc hành quyết tử tội.








Người thuộc nhóm chống tử hình mang biểu ngữ đứng tại St. Louis, Missouri, trước giờ hành quyết tử tù Russell Bucklew hôm 20 tháng 5. Vào giờ chót cuộc hành quyết được lệnh tạm ngưng vì không bảo đảm có loại thuốc độc thích ứng theo luật. (AP Photo/Jeff Roberson)

Ông Koster giải thích rằng do những khó khăn để tìm được thuốc, vì các viện bào chế Âu Châu từ chối bán và ở Hoa Kỳ cũng không muốn cung cấp, nhiều tiểu bang đã gặp trở ngại khi thi hành án. Một vụ hành quyết ở Oklahoma gặp trục trặc, Còn Tennesse thì cho dùng lại phương pháp đã bãi bỏ từ lâu là ngồi ghế điện. Utah đi xa hơn nữa, đang xem xét tái sử dụng tiểu đội hành quyết bằng lối xử bắn.

Các nhà lập pháp ở tiểu bang Missouri cho rằng đề nghị đáng được quan tâm nghiên cứu.

Phương pháp chích thuốc độc đã được áp dụng ở Hoa Kỳ từ hơn 3 thập niên cho đến khi khó tìm ra thuốc. Indiana dự định dùng Brevital, loại thuốc gây mê chưa bao giờ sử dụng cho việc hành quyết. Gần đây Missouri và một số tiểu bang tìm cách giữ kín nguồn cung cấp thuốc. Thông tấn xã AP và bốn cơ quan truyền thông đã đệ đơn kiện chính sách này.

Nhưng hôm Thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp Greg Abbott tiểu bang Texas cho phép các nhà tù thi hành án tử hình được giữ kín nguồn cung cấp thuốc, với lý do những nơi này có thể bị nguy hiểm. Khác với nhiều tiểu bang, luật của Texas không xác định là các viên chức nhà tù bắt buộc phải cho biết thuốc mua ở đâu. Texas là tiểu bang thi hànhán tử hình nhiều nhất trên toàn quốc. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT