Tranh cử tổng thống Hoa Kỳ
VIRGINIA – Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, Mitt Romney, vào sáng Thứ Bảy công bố danh tánh người đứng phó trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc: Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), 42 tuổi, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện Hoa Kỳ.

Ứng cử viên TT Mitt Romney (phải) và phó TT Paul Ryan bắt tay người ủng hộ trong buổi vận động tranh cử tại Randolph Macon College, Virginia, ngày 11 Tháng Tám, 2012. Ðây chính là ngày mà ông Romney chính thức loan báo liên danh trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vài tháng tới. (Hình: AP Photo/Mary Altaffer)
Paul Ryan được ông Mitt Romney mô tả là một “lãnh đạo trí thức của đảng Cộng Hòa” và là người “hiểu rõ những hiểm họa ngân sách” của nước Mỹ.
Ông Romney cũng ca ngợi người liên danh với mình về khả năng làm việc với cả hai đảng, “là người biết tạo ngoại lệ” ở một nơi được xem là có quá nhiều những “chỉ trích cá nhân.”
“Rất nhiều người ở đảng bên kia có thể bất đồng ý kiến với Paul Ryan; nhưng không một ai xem thường cá tính và nhận định của ông ta.” Ông Romney phát biểu.
Về phía mình, Ryan đáp lễ lời ca ngợi của ông Romney bằng cách gián tiếp chỉ trích ngay đối thủ tương lai, Tổng Thống Barack Obama. Ông Ryan nói rằng Romney “là người biết rõ, thông qua kinh nghiệm cá nhân, rằng nếu bạn có một doanh nghiệp thì đó là doanh nghiệp do chính bạn tạo lập nên.” Trong một lần vận động tranh cử gần đây, Tổng Thống Obama nói rằng, “nếu bạn có một doanh nghiệp riêng, doanh nghiệp đó không phải do bạn tạo dựng, mà là do một ai khác giúp điều ấy trở thành khả thi.” Lời của TT Obama được dư luận diễn giải là giới doanh nghiệp hưởng lợi từ hạ tầng cơ sở cùng những đầu tư trong khu vực công do chính phủ khởi xướng.
Ứng cử viên Paul Ryan cũng tái khẳng định niềm tin của Ðảng Cộng Hòa đối với khu vực kinh tế tư nhân. Ông nói, “Mọi người Mỹ làm việc cần cù, dám đối diện với rủi ro, họ thành công, và sẽ có nhiều người khác cùng thăng tiến; các cộng đồng của chúng ta được hưởng phúc lợi, và mỗi cá nhân sẽ được nâng lên.”
Dư luận cho rằng Paul Ryan có một số thế mạnh cùng nhược điểm trong tư thế đứng phó cho ông Romney.
Về thế mạnh, Ryan, năm nay 42 tuổi, được xem là “ngôi sao đang lên” của đảng Cộng Hòa, và được xem là tiếng nói chính của đảng trong các vấn đề giảm nợ và thâm thủng ngân sách quốc gia. Chọn Ryan cũng là thông điệp mà ông Romney muốn nói về tình trạng thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ.
Dân Biểu Ryan cũng có thể trợ lực cho ông Romney tại các tiểu bang quan trọng trong kỳ bầu cử này, trong đó có Wisconsin. Cuối cùng, nhưng không phải là ít quan trọng, Ryan là người có thể làm hài lòng cả hai khối cử tri trong nội bộ đảng, là khối Cộng Hòa truyền thống và khối “Tea Party.”
Về mặt nhược điểm, dự án ngân sách của Ryan bị phía Dân Chủ phản đối kịch liệt. Một trong những điểm “nóng” nhất của dự án chính là kế hoạch cải tổ Medicare, chương trình lớn nhất của chính phủ. Người đứng đầu ủy ban tranh cử của Tổng Thống Obama, Jim Messina, đưa ra thông cáo báo chí cùng ngày, nói rằng dự án Medicare của Dân Biểu Paul Ryan “có thể sẽ đưa đến việc chấm dứt Medicare” vì “chuyển sang hệ thống phiếu – voucher system, và mỗi người cao niên sẽ phải gánh thêm hàng ngàn Mỹ kim trong chi phí săn sóc y tế.”
Bên cạnh Medicare, Paul Ryan cũng là một trong những tiếng nói chính, ủng hộ “tư hữu hóa” một phần quỹ An Sinh Xã Hội sau khi Tổng Thống George Bush đắc cử năm 2004.
Hồ sơ lập pháp của Dân Biểu Ryan cũng bị xem là đóng góp vào tình trạng thâm thủng ngân sách. Ông Ryan từng bỏ phiếu ủng hộ luật giảm thuế của TT Bush, ủng hộ cuộc chiến tại Iraq…
Ryan cũng bị xem là không có kinh nghiệm công quyền cũng như chính sách đối ngoại.
Dân Biểu Paul Ryan sinh năm 1970, đắc cử vào Hạ Viên Hoa Kỳ từ năm 1999. Ông trưởng thành tại Janesville, Wisconsin; tốt nghiệp ngành Kinh Tế-Chính Trị tại Miami University. Hiện ông đang phục vụ nhiệm kỳ thứ bảy tại Hạ Viện Hoa Kỳ. (Ð.B.)


















































































































































