LOS ANGELES, California (NV) – “Michael,” phim tiểu sử cố danh ca Michael Jackson, bắt đầu chiếu trên Starz vào ngày 10 Tháng Tám, hãng phim Lionsgate loan báo hôm Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, theo UPI.
“Michael,” do Antoine Fuqua làm đạo diễn, ra rạp hồi Tháng Tư. Đây là phim đầu tiên của Lionsgate có doanh thu vượt $1 tỷ, và là phim thứ nhì được như vậy trong năm nay, sau “Super Mario Galaxy” của Universal, Illumination và Nintendo.

Phim kể về sự nghiệp của “Vua Nhạc Pop” ngay từ đầu cùng với ban nhạc Jackson 5 của gia đình ông tới chuyến lưu diễn solo vòng quanh thế giới tên “Bad” của ông.
Mặc dù phim tiểu sử âm nhạc rất ăn khách, “Michael” là cú đặt cược táo bạo của Lionsgate vào nhân vật cực kỳ được yêu thích nhưng cũng gây nhiều tranh cãi. Jackson qua đời năm 50 tuổi vào năm 2009. Kể từ đó tới nay, danh tiếng của ông liên tục bị hoen ố vì hàng loạt lời cáo buộc ông lạm dụng tình dục trẻ em. Jackson và tổ chức của ông vẫn khẳng định ông vô tội, mặc dù ông từng thừa nhận ngủ chung phòng với con cái người khác. Ông được tha bổng tại phiên tòa hình sự năm 2005.
Một số người nhà của Jackson phản đối phim “Michael.” Nữ ca sĩ Janet Jackson, em của ông, không tham gia làm phim và không xuất hiện trong phim. Paris, con gái của ông, gọi bộ phim là “xứ sở hoang đường.”
Nhưng ba năm sau “Leaving Neverland,” phim tài liệu năm 2009 về việc Jackson bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em,” ông Graham King, nhà sản xuất phim “Bohemian Rhapsody,” công bố kế hoạch làm phim “Michael.” Ca sĩ và vũ công Jaafar Jackson, cháu Jackson, được chọn đóng vai chính.
Giới phê bình chỉ trích phim “Michael” vì bỏ qua một vài khía cạnh tiêu cực trong đời Jackson. Bộ phim chỉ được 38% nhà phê bình chấm điểm tích cực trên Rotten Tomatoes. Nhưng khán giả nghĩ khác. Bộ phim được điểm “A-“ trên CinemaScore.
Chi phí làm phim “Michael” tốn tổng cộng gần $200 triệu. Để có tiền làm bộ phim, Lionsgate bán bản quyền phân phối quốc tế cho Universal. Hãng này đang bắt đầu làm tập thứ nhì. Tập thứ ba “không phải không khả thi,” ông Adam Fogelson, chủ tịch Lionsgate, cho biết. (Th.Long)
























































































































































