Sau 2 tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, hôm thứ hai đầu tuần ngày 27/7, tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công nhắm vào Iran, để “tạo cơ hội cho ngoại giao”.
Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán: Có đúng là Tòa Bạch Ốc thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao, hay Washington đang đối diện nguy cơ cạn kiệt kho hỏa tiễn? Vì sao Bộ Trưởng Hegseth phải xin thêm $67 tỷ khi Trump nói vũ khí Mỹ vẫn “đầy kho”?
Rồi có phân tích đặt câu hỏi rằng, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan trong lúc các kho hỏa tiễn Mỹ chưa kịp được bổ sung, liệu Washington có còn đủ sức đối phó hay không?
Khách mời, nhà báo Mai Phi Long.


