Thursday, April 18, 2024

Một bác sĩ gốc Việt trong số 300 người gian lận Medicare

SAN DIEGO, California (NV)Hàng trăm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên, trong số này có khoảng hơn 20 người ở San Diego và Nam California, đã bị truy tố trong cuộc bố ráp mới nhất về gian lận Medicare khiến chính phủ Mỹ bị thiệt hại khoảng $900 triệu.








Bà Sylvia Mathews Burwell (bìa phải), bộ trưởng Bộ Y Tế, cùng các giới chức Bộ Tư Pháp, tại cuộc họp báo nói về vụ gian lận Medicare. (Hình: Allison Shelley/Getty Images)


Trong số này, có một bác sĩ gốc Việt, tên Trần Hùng Phong.


Bản tin của tờ báo San Diego Union-Tribune trích thuật phát biểu của các giới chức Bộ Tư Pháp cho hay trên toàn quốc có hơn 300 người bị bắt và bị truy tố, đợt bố ráp lớn nhất của một lực lượng đặc nhiệm chuyên bài trừ gian lận Medicare, có sự tham dự của cơ quan công lực cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.


Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội, gồm cả thông đồng gian lận y tế, rửa tiền, vi phạm luật chống “kickback” (có thể gọi là tiền lại quả).


Trong một trường hợp được công bố tại tòa ở San Diego hôm Thứ Tư, một dược sĩ ở Beverly Hills, ba người chuyên chào bán sản phẩm y tế và một bác sĩ bị truy tố tội gian lận Medicare và các tội khác.


Họ bị cáo buộc là trả tiền cho các bác sĩ khác để cho toa một số loại kem bôi chống đau và các dụng cụ y tế không cần thiết.


Những toa này sau đó được Dược Sĩ Hootan Melamed ở Beverly Hills, hay các công ty khác do những người chào bán sản phẩm làm chủ hoặc có quyền lợi tài chánh, bán ra.


Các công ty này sau đó gửi hóa đơn đến cho giới bảo hiểm, thường với giá cả được tăng lên rất cao.


Cáo trạng nói rằng một thứ kem chống đau có thể có giá vốn là $20 nhưng phía bảo hiểm có thể nhận được hóa đơn tới $3,000.


Nói chung, những người này gửi số hóa đơn dược phẩm bị gian lận lên tới $27 triệu cho phía bảo hiểm, và $7 triệu nữa cho các dụng cụ y tế.


Bác sĩ bị nêu tên trong vụ này, theo tờ San Diego Union-Tribune, là Trần Hùng Phong, người đã bị truy tố ở tòa San Diego hồi Tháng Giêng về một vụ án gian lận y tế khác.


Trong vụ đó, các công tố viên nói Bác Sĩ Phong hối lộ hai bác sĩ chỉnh xương khác để họ gửi bệnh nhân tới ông, rồi sau đó tính tiền các hãng bảo hiểm về các loại thuốc mà ông kê toa cho họ.


Trong một vụ khác, một bác sĩ chỉnh xương ở San Diego, George K. Reese, nhận tội mỗi tháng nhận $6,000 tiền “lại quả” để gửi bệnh nhân đến một công ty chữa trị bằng cách “chạy điện.”


Công ty này sau đó gửi hóa đơn tới chương trình bảo hiểm của tiểu bang cho những người mất năng lực làm việc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT