Friday, April 19, 2024

Mục Sư Robertson ủng hộ cần sa hợp pháp


Nhà truyền đạo bảo thủ, từng tranh cử tổng thống


 


VIRGINIA BEACH, Virginia (CNN) – Tiến Sĩ Pat Robertson, nổi tiếng với chương trình truyền đạo Tin Lành trên truyền hình toàn quốc, lên tiếng ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa – một việc làm khiến nhiều người khó chịu nhưng lại được nhiều người khác, thường là đối thủ của ông, hoan nghênh.









Mục Sư Pat Robertson tiến lên khán đài trong một buổi nói chuyện tại câu lạc bộ Báo Chí Quốc Gia ở Washington D.C. năm 2005. Trên đài Christian Broadcasting Network và trên báo New York Times, ông lên tiếng ủng hộ hợp pháp hóa cần sa. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


“Tôi tin rằng chúng ta nên đối xử với cần sa như chúng ta đối xử với rượu,” Robertson nói với báo New York Times hôm Thứ Tư. Ông nói ông không dùng cần sa và cũng không định dùng cần sa, “nhưng đây là một trong những điều mà tôi nghĩ ra rằng cuộc chiến chống ma túy không thành công”.


Robertson, 81 tuổi, là một nhân vật Tin Lành bảo thủ, một lãnh tụ của phái Thiên Chúa Giáo cực hữu, từng ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1988.


Tuần trước, ông xác nhận ông ủng hộ bãi bỏ tội hình sự cần sa tuần trước trên chương trình truyền đạo “The 700 Club”. Ông đã từng nêu điều này lên trước đây, vào năm 2010.


Trên chương trình này, được chuyển đi trên băng tần truyền hình Christan Broadcasting Network cũng do ông sáng lập, ông nói:


“Tôi chỉ thấy rằng thật đáng ngạc nhiên với con số những thanh niên bị vào tù rồi trở thành tội phạm rắn rỏi hơn chỉ vì có một chút ít chất thuốc cấm.”


Ông nói với báo Times ông “tuyệt đối” ủng hộ dự luật hợp pháp hóa cần sa đang được đưa ra cho cử tri bỏ phiếu ở Colorado và Washington, mặc dù ông sẽ không vận động cho hai dự luật đó.


Những người từng ủng hộ hợp pháp hóa cần sa, hầu hết là người cấp tiến hoặc theo chủ nghĩa tự do, quay sang hoan nghênh ông những cũng không giấu sự ngạc nhiên.


“Hàng triệu người nghe theo ông và ngưỡng mộ ông, hầu hết là người bảo thủ, Cộng Hòa, và lớn tuổi,” theo lời Ethan Nadelmann, giám đốc điều hành Drug Policy Alliance, một tổ chức vận động hợp pháp hóa cần sa.










Huy hiệu hệ thống truyền hình Christian Broadcasting Network, do Tiến Sĩ Robertson sáng lập.


Những người này xưa nay “là những người ít ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa nhất,” Nadelmann nói trong một văn bản.


Robertson nói trên truyền hình tuần qua ông chống việc bỏ tù người phạm luật cần sa, vì lý do nhân đạo và vì phí tổn quá cao.


“Chúng ta phải thay đổi luật,” ông nói. “Chúng ta không thể để cho chuyện này tiếp tục. Nó rút hết sức sống của chúng ta. Thử tưởng tượng một đất nước tự do như này. Chúng ta lại có tỷ lệ người bị tù cao nhất quả đất.”


Năm 2010, ông kêu gọi không kết tội hình sự liên quan tới cần sa, nhưng chưa ủng hộ việc hợp pháp hóa.


Robertson từng là mục sư trong hội thánh Baptist nhưng vì tham gia tranh cử chính trị, ông hiện nay không giữ chức vụ chính thức trong hội thánh nào.


Ông từng là chủ tịch Christian Coalition (Liên Minh Thiên Chúa Giáo), một tổ chức chính trị cực hữu từng có ảnh hưởng thời Tổng Thống Ronald Reagan. Ông sáng lập và là viện trưởng đại học Regent University, một đại học Thiên Chúa Giáo ở Virginia. (H.N.V.)

MỚI CẬP NHẬT