Mỹ thuê các công ty tư nhân làm tình báo: lợi bất cập hại?

WASHINGTON (Washington Post) – Việc một nhân viên tư nhân, làm việc theo giao kèo, vừa tiết lộ hoạt động tối mật của cơ quan tình báo điện tử Mỹ National Security Agency (NSA), có thể là một hậu quả không tránh khỏi của việc phát triển mạnh mẽ kỹ nghệ an ninh tại Mỹ.








Vụ Edward Snowden, được coi là bê bối của cơ quan tình báo điện tử Mỹ. (Hình: AP/Photo)

Edward Snowden, 29 tuổi, người vừa lên tiếng xác nhận chính mình là nguồn cung cấp các tài liệu liên quan đến việc cơ quan NSA thu thập dữ kiện liên lạc điện thoại và internet của hàng triệu người dân Mỹ, từng làm việc cho công ty Booz Allen Hamilton cũng như các nhà thầu an ninh tình báo khác. Trước khi ra ngoài đi làm tư cho các công ty này, Snowden cho hay anh từng là một chuyên viên kỹ thuật của CIA.


Snowden chỉ là một trong số hàng chục ngàn người, hoặc có thể theo một số ước tính, khoảng 800,000 người, làm việc cho các công ty tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ an ninh, được thuê sau vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín năm 2001 để thu thập và kết nối các dữ kiện điện tử. Họ làm việc bên cạnh các nhân viên chính phủ trong vai trò phân tích gia, chuyên gia kỹ thuật và ngay cả điều hành các công tác chuyên biệt.


Mấy năm trước đây, Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (Office of the Director of National Intelligence ODNI) ước lượng khoảng 25% nhân viên tình báo Mỹ hiện nay trực thuộc các công ty tư nhân, thầu cung cấp dịch vụ cho chính phủ Mỹ.


Sự trông cậy ngày càng gia tăng vào các nhân viên tư này cho thấy chiều hướng đi thuê bên ngoài trong 15 năm qua, một phần cũng vì sự cắt giảm các cơ quan chính phủ. Điều này cũng làm gia tăng khả năng có sự lạm dụng và phí phạm, theo các thanh tra chính phủ, do không đủ người giám sát các nhà thầu này.


Nhưng chính phủ Mỹ cũng không có sự lựa chọn nào khác trước mối đe dọa của khủng bố và trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia. Trong cuộc điều trần trước quốc hội vài năm trứoc, ODNI cho hay có khoảng 70% ngân sách bí mật của ngành tình báo được chi trả cho các nhà thầu như Booz Allen Hamilton.


Cựu giám đốc tình báo Hải Quân Mỹ, phó đô đốc Thomas A. Brooks, nay đã về hưu, cho hay trong bản báo cáo năm 2007 là các nhà thầu tư nhân nay đã là một phần quan trọng của cơ chế tình báo quốc gia.


Một cuộc điều tra của tờ Washington Post năm 2010 cho thấy có 1,931 công ty tư nhân làm việc trong các chương trình liên quan đến chống khủng bố, nội an và tình báo ở khoảng 10,000 địa điểm trên toàn nước Mỹ.


Cùng lúc đó, có hàng chục tỉ đô la được các cơ quan tình báo và Bộ Nội An chi trả cho hệ thống điện toán, hệ thống mạng, hệ thống vệ tinh và các kỹ thuật khác để thu thập và khai thác tin tức. Những hệ thống này trong thời gian qua đã được thấy rằng dễ bị xâm nhập và lạm dụng bởi cả thành phần tin tặc cũng như những người làm việc bên trong. (V.Giang)





play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT