Nghiên cứu: Đa số dân Mỹ “bực tức” chính quyền liên bang


WASHINGTON
Tín nhiệm của dân Mỹ đối với chính phủ xuống ở gần mức thấp nhất trong lịch sử, theo thăm dò của tổ chức nghiên cứu Pew Research Center.

Một khẩu hiệu với dòng chữ “Quốc Hội, các vị bị đuổi hết!” nằm trong số các biểu ngữ trong cuộc biểu tình trước tòa nhà quốc hội Capitol hồi Tháng Chín 2010. (Hình: Brendan Smialowski/Getty Images)

Chỉ 22% người Mỹ cho biết họ “vẫn luôn luôn” tin tưởng vào chính quyền ở Washington, gần ở mức thấp nhất trong nửa thế kỷ kể từ khi bắt đầu có cuộc thăm dò với cùng câu hỏi tương tự.

Một trong ba người nói chính phủ là mối đe dọa chính đối với những tự do riêng tư của họ.

Khi được hỏi liệu người ta có hài lòng, bực tức hay phẫn nộ đối với chính quyền liên bang, thì ba phần tư nói họ bực tức hoặc phẫn nộ. Tỉ lệ người Mỹ nói rằng họ “phẫn nộ” đối với chính phủ liên bang tăng gấp đôi tính từ năm 2000, từ 10% lên 20%.

Pew cho biết những lý do dẫn đến sự bất mãn đối với chính phủ trong đó có tình trạng kinh tế yếu kém, việc tranh cãi gay gắt về vấn đề cải tổ y tế của các dân cử và phản ứng dữ dội của quần chúng đối với lưỡng đảng ở Washington.

Pew nói dân Mỹ bất mãn không những đối với chính quyền liên bang mà còn đối với các cơ quan chính phủ, từ FDA đến Bộ Giáo Dục. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT