FORT MEADE, Maryland (Reuters) – Binh nhất Bradley Manning, 25 tuổi, người đã chuyển hàng trăm ngàn hồ sơ mật của quân đội và chính phủ Hoa Kỳ cho WikiLeaks, hôm Thứ Tư đã bị tòa án quân sự tuyên án 35 năm tù.
Bradley Manning trước tòa án quân sự. (Hình: AP/Patrick Semansky)

Đại Tá Chánh Án Denise Lind tuyên bố Manning bị hạ cấp từ binh nhất xuống binh nhì, sa thải khỏi quân ngũ, mất lãnh một số tiền. Can phạm có thể được khoan hồng sau khi đã thụ hình 1/3 bản án.
Sau khi đã không bị kết tội trợ giúp cho địch là tội nặng nhất, với 20 tội danh còn lại, án tù của Manning vẫn có thể tới 90 năm tù. Các công tố viên đề nghị bản án 60 năm tù.
Manning đứng yên lặng nghe tòa tuyên đọc bản án, không biểu lộ dấu hiệu cảm xúc gì sau khi đã bị bắt và giam giữ từ 3 năm.
Đây có thể là bản án nặng nhất ở Hoa Kỳ từ trước đến nay về việc tiết lộ thông tin cho báo chí. Tuy nhiên số lượng thông tin mà Manning cung cấp cho WikiLeaks, 700,000 tài liệu, hồ sơ quân đội và các công điện của bộ ngoại Hoa Kỳ cũng là một sự kiện chưa từng có. Nhờ chuyện này, Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, trở thành tên tuổi lừng danh trên thế giới. Còn Manning thì nếu không còn gì thay đổi, có lẽ sẽ bị giam tại nhà tù quân đội ở Fort Leavenworth, Kansas.
Với hơn 3 năm đã bị giam giữ và có thành tích về hạnh kiểm tốt, Manning có nhiều hy vọng được tha rất sớm trước khi mãn án. Luật sư David Coombs của bị can nói rằng ông có thể chỉ phải ở tù 7 năm.
Những người bênh vực nguyện sẽ tiếp tục tranh đấu cho Manning, người mà họ coi là “anh hùng” vì đã nói lên sự thật. Từ London, Julian Assange đưa ra một thông cáo báo chí công kích bản án là “sự xỉ nhục quan niệm pháp luật căn bản của Tây Phương”. Nhưng ông ta cũng coi đây là “một thắng lợi chiến thuật” vì Manning có thể sớm được khoan hồng như vậy.
Chính quyền Obama cho đến nay đã truy tố 7 cá nhân về những trường hợp tiết lộ bí mật, chỉ có 3 vụ như vậy trong tất cả các đời Tổng Thống trước. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do hậu quả từ sự phát triển kỹ thuật thông tin.
Được hỏi về khả năng ân xá cho Manning nếu đương sự làm đơn gởi Tổng Thống, như lời luật sư đã cho biết, phát ngôn viên tòa Bạch Ôc nói rằng mọi việc cũng vẫn theo những thủ tục thông thường. (HC)










