Tuesday, April 23, 2024

Nhân viên chi tiêu hoang phí, giám đốc GSA từ chức


WASHINGTON (Washington Post) –
Giám đốc cơ quan điều hành dinh thự chính phủ Mỹ (General Services Administration-GSA) vừa từ chức sau khi giải nhiệm hai phụ tá cao cấp và thay thế bốn cấp chỉ huy, do có các báo cáo về việc tiêu xài hoang phí công quỹ tại một hội nghị của nhân viên cơ quan ở vùng Nam Las Vegas, với tiền chi cho một cuộc tiếp tân lên đến $31,208.










Bà Martha N. Johnson, giám đốc GSA, vừa xin từ chức vì để nhân viên chi tiêu hoang phí. (Hình: Brendan Smialowski/Getty Images)


Giám đốc Martha N. Johnson cho hay trong thư từ nhiệm xác nhận rằng “có sự sai trái lớn lao” trong cơ quan có trách nhiệm về địa ốc cho chính phủ liên bang.


“Tiền thuế của người dân đã bị tiêu xài hoang phí,” bà viết trong thư. Khi mới nhậm chức hồi Tháng Hai, 2010, bà tuyên bố “liêm chính là điều rất quan trọng đối với tôi.”


Bản báo cáo của chánh thanh tra GSA về hội nghị huấn luyện kéo dài 4 ngày dành cho 400 nhân viên vùng Miền Tây của cơ quan này đã tốn tới $823,000.


Số tiền trên gồm cả chi phí $130,000 cho bốn chuyến đi thăm dò địa điểm họp và tiền ăn sáng là $44 mỗi ngày cho mỗi cá nhân tham dự hội nghị. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT