Friday, April 19, 2024

Nhân viên ‘fast food’ New York bãi công


NEW YORK (LAT) –
Chỉ một tuần lễ sau khi hàng trăm nhân viên công ty bán lẻ Wal-Mart lãng công để đòi tăng lương và quyền thành lập nghiệp đoàn, các nhân viên thuộc một số công ty fast food lớn nhất nước Mỹ cũng đang mở các cuộc lãng công tương tự.


Các nhân viên từ các tiệm McDonald’s, Wendy’s Burger King, Taco Bell và KFC mở các cuộc đình công phản kháng ở một số địa điểm khắp thành phố New York hôm Thứ Năm, đòi tăng lương lên $15/giờ – cao hơn gấp đôi mức lương tối thiểu của liên bang Mỹ và đòi quyền có nghiệp đoàn.


Jonathan Westin, thuộc New York Communities for Change, nhóm trợ giúp đình công, cho hay “phần lớn các nhân viên này chỉ được trả mức lương tối thiểu, họ không thể trả tiền nhà, tiền ăn và nhiều người phải nhờ vào trợ giúp của chính phủ để phụ vào tiền lương.”


Thường thì việc vận động thành lập nghiệp đoàn của nhân viên ngành dịch vụ rất khó khăn vì giờ giấc làm việc của họ thường xuyên thay đổi và cũng ít người muốn đình công trong thời buổi kinh tế khó khăn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT