Phi hành gia Mỹ bỏ phiếu từ trạm không gian

HOUSTON, TexasTrong khi hầu hết người dân Hoa Kỳ sẽ lũ lượt kéo nhau đến các phòng phiếu vào ngày Thứ Ba để bầu cho một tổng thống tương lai, hai phi hành gia Mỹ ở trạm không gian quốc tế ISS sẽ bầu bằng phiếu điện tử từ độ cao cách trái đất 220 dặm, theo tin của Space.com.







Phi hành gia Gregory Chamitoff (trái) là một trong hai người bỏ phiếu từ trạm không gian quốc tế, ISS, trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ năm nay. (Hình: Stan Honda/AFP/Getty Images)


Cũng như mọi phi hành gia từ năm 1977, hai nhà du hành không gian Michael Fincke và Gregory Chamitoff có thể bỏ phiếu nhờ một đạo luật của tiểu bang Texas cho phép lá phiếu của họ vẫn được tính đến, ngay cả từ trên không gian.


Cổ động cho cuộc bầu cử năm nay, qua cuộc phỏng vấn của NASA TV cùng với phi hành gia Chamitoff, ông Fincke phát biểu: “Ði bầu là ý kiến quan trọng mà một người công dân Hoa Kỳ có thể thực hiện, để chu toàn quyền được chọn một người lãnh đạo đất nước. Vì thế nhân Ngày Tuyển Cử này, hãy dành ra chút thì giờ để đi bầu. Chúng tôi làm được điều đó, quí vị cũng có thể làm được.”


Chỉ có bốn phi hành gia trong lịch sử 50 năm của NASA từng bỏ phiếu từ ngoài không gian.


Ðạo luật năm 1997 của tiểu bang Texas cho phép một cử tri đầu tiên đang ở trên quĩ đạo trái đất, ông David Wolf, được bỏ phiếu từ trạm không gian Mir của Nga. Sau đó hai phi hành gia khác là Michael Lopez-Alegria và Clayton Anderson cũng được bỏ phiếu trong khi đang thực hiện hai sứ mạng khác nhau ở trạm không gian quốc tế, trong hai năm 2006 và 2007. (T.P.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT