Vụ Việt kiều Mỹ lừa ngư dân ở Cần Thơ: Thiếu chứng cứ, tòa lại trả hồ sơ

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Tám, Tòa Án Cần Thơ lại quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ hai bị cáo Ky Joshua Dung-Huu, tên khác là Kỳ, 58 tuổi, Việt kiều Mỹ, và Châu Ngọc Bích, cháu vợ ông Kỳ, bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Hội Đồng Xét Xử nhận định còn thiếu những chứng cứ để chứng minh tội của bị cáo Ky Joshua Dung-Huu và vai trò đồng phạm của bị cáo Châu Ngọc Bích, nhưng không thể bổ sung tại phiên tòa.

Hai bị cáo Ky Joshua Dung-Huu và Châu Ngọc Bích tại tòa. (Hình: Nhẫn Nam/Tuổi Trẻ)

Trước đó, hôm 18 Tháng Sáu vừa qua, vụ án này từng được đưa ra xét xử sơ thẩm và Tòa Án Cần Thơ cũng đã tuyên trả hồ sơ cho Viện Kiểm Sát cùng cấp để điều tra bổ sung.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, hồi Tháng Mười, 2020 bà ĐTH và bà LTT ở phường Vũng Tàu, Sài Gòn, có chín tàu cá và một số nạn nhân bị Cảnh Sát Biển Indonesia bắt giữ do xâm phạm lãnh hải nước này.

Sau khi biết sự việc trên, ông HHA và bà LTT gặp nhau trao đổi việc tìm cách đưa tàu cá về Việt Nam.

Thông qua bạn bè, ông A. được biết hồi năm 2018, tàu cá của gia đình bà ĐTH cũng gặp tình huống tương tự. Bà H. đưa ông A. đến gặp bị cáo Ky Joshua Dung-Huu.

Khi gặp hai người trên, bị cáo Joshua Dung-Huu nói dối là mình đang làm ăn ở Indonesia, có quen biết nhiều quan chức nước này nên trong một tháng có thể giúp đưa tàu cá bị bắt về Việt Nam với chi phí 1 tỷ đồng ($38,160) mỗi chiếc.

Để các nạn nhân tin tưởng, bị cáo Joshua Dung-Huu cho họ thấy mình gọi điện nói chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với một người ngoại quốc mặc đồ giống hải quân.

Sau đó ông A. chuyển cho bị cáo Bích số tiền 9.45 tỷ đồng ($360,612).

Nhận được tiền, bị cáo Joshua Dung-Huu không sử dụng giúp lấy tàu cá như đã hứa, mà chỉ đạo cháu vợ chi hết vào mục đích cá nhân như trả tiền thuê nhà, mua ô tô, chi cho hoạt động và góp vốn vào công ty khác…

Tàu cá Việt Nam. (Hình minh họa: Lao Động)

Đợi mãi không lấy được tàu, ông A. liên hệ với ông ta. Ban đầu, bị cáo Joshua Dung-Huu hứa hẹn nhưng sau đó né tránh rồi cắt liên lạc.

Ngoài vụ này, trong hai năm 2019 và 2020, bị cáo Joshua Dung-Huu cũng đã lừa một công ty ở Sài Gòn ký kết hợp đồng mua bán dầu với một doanh nghiệp Singapore rồi chiếm đoạt 6.8 tỷ đồng ($259,488).

Khi bị bắt, bị can Joshua Dung-Huu còn khai rằng mình đã lừa một người hùn vốn thuê tàu chở dầu về Việt Nam, cũng như vay tiền của người này để thuê kho, bồn chứa dầu để kinh doanh rồi chiếm đoạt 2 tỷ đồng ($76,320).

Công An Cần Thơ cho rằng, bị cáo Joshua Dung-Huu mở nhiều công ty ở Sài Gòn, Cần Thơ rồi thuê người đứng tên đại diện theo pháp luật nhưng mọi hoạt động của các doanh nghiệp này đều do ông ta điều hành. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT