Friday, March 29, 2024

Phụ nữ ở Ohio bị mù mắt sau khi để mèo liếm

TOLEDO, Ohio (NV) – Cô Janese Walters, cư dân của Toledo, tiểu bang Ohio, một buổi sáng thức dậy cảm thấy không nhìn thấy gì từ mắt trái, theo trang mạng hngn.com, không có dấu hiệu nào báo trước hay một triệu chứng gì, mắt trái cô không còn có thể nhìn thấy nữa.

(Hình minh họa: Patrick Pleul/AFP/Getty Images)

Thoạt đầu cô Walters nghĩ rằng mình bị “pink eye,” một tình trạng đỏ ngứa mắt thông thường.

Nhưng khi cho bác sĩ biết rằng cô có nuôi mèo ở nhà thì lập tức cô bị nghi mắc chứng Cat Scratch Disease/Fever (CSD).

CSD có thể ảnh hưởng lên não bộ, mắt, tim và nhiều cơ quan nội tạng khác của con người.

Mặc dù biến chứng nghiêm trọng do CSD gây nên hiếm khi xảy ra nhưng bệnh nhân vẫn cần phải được điều trị đặc biệt.

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), chứng này thường xảy ra đối với trẻ em dưới 5 tuổi và nơi người lớn có hệ miễn nhiễm yếu.

Bác Sĩ Kris Brickman, thuộc đại học Toledo, cho biết khi một người có vết trầy và để cho mèo liếm vào chỗ đó thì hãy coi chừng.

Ông thêm rằng, CSD không gây nguy hại đến sức khỏe đối với mèo nhưng lại nguy hiểm cho người.

Vì 40% loài mèo có mang mầm vi khuẩn gây nên chứng CSD, Bác Sĩ Brickman khuyên người nào có nuôi mèo ở nhà nên rửa tay thường xuyên.

Ông khuyên, “Đừng bao giờ để mèo liếm vào vết thương và nhất là đừng để bị mèo cắn.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT