Friday, April 19, 2024

Quân sự Mỹ, Trung đồng loạt thị sát Biển Đông

MANILA (NV) – Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ tới thị sát Biển Đông trên hàng không mẫu hạm USS Stennis trong khi tướng cấp cao Trung Quốc cũng tới một số đảo và bãi đá đang do họ chiếm giữ.

Chiến đấu cơ FA-18 bay lên từ hàng không mẫu hạm USS John Stennis ngày 15 tháng 4, 2016 khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter 

đến thăm hàng không mẫu hạm đang hoạt động trên Biển Đông. (Hình: AP Photo/Lolita C. Baldor)

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm Thứ Sáu 15 tháng 4, 2016 đã dùng trực thăng bay tới hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis thị sát khi nó đang di chuyển trên Biển Đông và chỉ cách đảo Luzon của Philippines khoảng 60 dặm về hướng Tây.

Trong cuộc họp báo trên đó, Bộ Trưởng Carter bác bỏ luận điệu của Bắc Kinh là hành động của Mỹ mới là quân sự hóa Biển Đông và gây ra căng thẳng khu vực. Ông gặp lính Mỹ trên chiến hạm và theo dõi các máy bay tập luyện lên xuống.

“Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ở khu vực vốn không có gì mới.” Ông Carter nói trong cuộc họp báo. “Cái gọi là mới là bối cảnh căng thẳng mà chúng ta đang muốn cho nó giảm xuống.”

Hai năm qua, Bắc Kinh ào ạt bồi đắp 6 bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa, mở rộng một số đảo tại quần đảo Hoàng Sa. Ít nhất ba trong số 6 bãi đá ngầm ở Trường Sa đang được xây dựng các căn cứ quân sự quy mô gồm cả phi trường cỡ lớn và cảng biển nước sâu. Các nhà phân tích thời sự đều cho rằng tất cả những nơi này sẽ là các căn cứ nổi trên biển để Bắc Kinh khống chế toàn bộ Biển Đông, cụ thể hóa 9 vạch “Lưỡi Bò” mà họ ngang ngược tuyên bố chủ quyền.

Việc ông Carter đến thăm một chiến hạm khi nó đang trên đường hoạt động không có gì mới nhưng chắc chắn nó cũng làm cho Bắc Kinh tức tối để đưa ra những lời đả kích nhằm đổ lỗi cho người khác hòng che đậy âm mưu đen tối của mình. Tháng 11 vừa qua, ông Carter lên thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt khi nó đang trên đường đi ngang Malaysia.

Cuộc thăm viếng hàng không mẫu hạm USS John Stennis của ông Carter có có sự tháp tùng của Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippines Voltaire Gazmin. Hoa Kỳ đã một số lần thực hiện các chuyến di chuyển bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo tại Trường Sa cũng như đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa để xác định quyền tự do hải hành, không công nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

Trong một bản tin ngắn trên mạng, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo Tướng Fan Changlong (Phạm Trường Long), một trong những phó quân ủy trung ương của quân đội Trung Quốc đã đến thăm một số đảo và bãi đá ngầm trên Biển Đông.

Bản tin không cho biết cuộc thị sát của ông này diễn ra lúc nào mà chỉ nói ông ta đã gặp mặt đám lính Trung Quốc đóng trên đó và thị sát công trình xây dựng. Bắc Kinh đả kích kịch liệt mối hợp tác quân sự ngày một gia tăng của Hoa Kỳ với Philippines, kêu rằng điều đó phản ảnh “đầu óc tinh thần của thời chiến tranh lạnh.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lu Kang dè bỉu rằng hành động của Mỹ là bằng chứng chứng tỏ “ai mới là kẻ cổ vũ thật sự cho quân sự hóa Biển Đông.”

Chuyến đi 6 ngày của ông Carter qua hai nước Ấn Độ và Philippines được mô tả là nhấn mạnh đến sự quan trọng của sự hiện diện quân sự Hoa Kỳ trên vùng biển Á Châu Thái Bình Dương. Bắc Kinh theo dõi sát chuyến đi của ông nhất là ông đã hủy bỏ chuyến thăm viếng Bắc Kinh đã được chuẩn bị trước. (TN)

MỚI CẬP NHẬT