Quốc Hội Mỹ lo ngại về các chương trình do thám

WASHINGTON (AP) –  Các nhà lập pháp trong Quốc Hội Mỹ bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại về các chương trình do thám rộng lớn vừa được tiết lộ trong một cuộc thuyết trình hiếm thấy liên quan đến việc chính phủ Mỹ thu thập dữ kiện về các cuộc điện đàm và sử dụng Internet trong năm qua.







Tướng Keith B. Alexander, chỉ huy cơ quan tình báo điện tử điều trần về an ninh mạng (Hình: AP Photo / J. Scott Applewhite)

“Chúng tôi không hài lòng,” Dân Biểu Tim Murphy, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Pennsylvania, cho báo chí hay sau buổi thuyết trình hôm Thứ Ba. “Chúng tôi muốn biết thêm chi tiết.”

Một nhóm đông đảo các giới chức FBI, Tư Pháp và tình báo đã đến để thuyết trình cho toàn bộ Hạ Viện Mỹ nhằm làm giảm sự lo ngại liên quan đến các chương trình do thám của cơ quan tình báo điện tử National Security Agency (NSA), trong đó thu thập dữ kiện của hàng tỉ cuộc điện đàm và sử dụng internet.

Các dân biểu được yêu cầu không tiết lộ nội dung cuộc thuyết trình vì đây là những tin tức mật.

Tuy nhiều dân biểu Hạ Viện Mỹ bày tỏ sự ngạc nhiên và giận dữ về mức độ thu thập tin tức cá nhân của NSA, các giới lãnh đạo Hạ Viện cũng như ủy ban tình báo Hạ Viện đều không tỏ vẻ múôn có hành động gì ngay lúc này. Phần lớn lại bày tỏ sự ủng hộ dành cho các chương trình này như khí cụ hiệu nghiệm để đối phó với khủng bố, có người còn gọi kẻ tiết lộ bí mật NSA là “tên phản quốc.”

Người này, cựu nhân viên NSA, Edward Snowden, người chạy sang Hồng Kông để ẩn náu, cho hay trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ South China Morning Post số ra ngày Thứ Tư rằng ông ta chẳng phải là “kẻ phản quốc hay là người hùng”, mà chỉ là “một ngừơi Mỹ bình thường.” 

Snowden cho bíêt thêm sẽ yêu cầu “tòa án và dân chúng Hồng Kông” định đoạt số phận của mình trong trường hợp bị chính phủ Mỹ yêu cầu dẫn độ. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT