Thượng Viện chấp thuận dự luật chi tiêu quốc phòng

 


WASHINGTON (AP) –Một ủy ban Thượng Viện vừa chấp thuận một dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá $604 tỉ, điều này ngược với đề nghị cắt giảm nơi Ngũ Giác Ðài chi phí dành cho nhân sự và thiết bị của Không Quân.









Du khách đi ngang qua trước tòa nhà Quốc Hội, nơi một ủy ban Thượng Viện Hoa Kỳ vừa mới thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá $604 tỉ. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Ủy ban biểu quyết ngân sách quốc phòng chấp thuận qua cuộc bỏ phiếu bằng miệng hôm Thứ Ba. Dự luật sẽ cung cấp $511 tỉ cho ngân sách căn bản và $93.3 tỉ cho cuộc chiến ở Afghanistan cho tài khóa trong năm, tính từ ngày một Tháng Mười.


Số tiền của dự luật chi tiêu này kém gần $29 tỉ so với chi tiêu hiện thời.


Cơ quan lập pháp cung cấp $800 triệu để chận lại kế hoạch cắt bớt $800 triệu của Không Quân.


Trong đề nghị ngân sách, Ngũ Giác Ðài kêu gọi cắt bớt 5,100 nhân viên từ lực lượng Air National Guard, 3,900 quân nhân hiện dịch và 900 trừ bị, cũng như 134 máy bay. Ðề nghị này gặp phải sự chống đối quyết liệt của thống đốc các tiểu bang và nhiều thành viên của Quốc Hội. (T.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT