Bộ Tư Pháp rút trát tòa đối với 3 phóng viên của NYT, thừa nhận sai sót pháp lý

MANHATTAN, New York (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Năm, 23 Tháng Bảy, tuyên bố rút lại lệnh triệu tập ba phóng viên của tờ The New York Times (NYT) ra trước bồi thẩm đoàn để khai báo về các nguồn tin bí mật của họ. Trát tòa do DOJ đưa ra liên quan bài viết của nhóm phóng viên NYT về lỗ hỏng an ninh của chuyên cơ Air Force One mới do Qatar tặng Tổng Thống Donald Trump.

“Chính phủ sẵn sàng đơn phương rút lại các lệnh triệu tập vào thời điểm này,” ông Sean Buckley, một trong những quan chức cấp cao nhất tại Văn Phòng Công Tố Viên Hoa Kỳ ở Manhattan, phát biểu, theo NYT.

Trụ sở của nhật báo The New York Times ở New York. (Hình: ANGELA WEISS / AFP via Getty Images)

Hãng thông tấn AP cho biết, hành động rút lại lệnh triệu tập diễn ra sau cuộc tranh luận gay gắt giữa Chánh Án Arun Subramanian và các luật sư đại diện chính phủ. Ông Subramanian đã giận dữ chỉ trích: “Trát triệu tập không phải bước đầu tiên, mà là bước cuối cùng.”

Chánh Án Subramanian dẫn chứng các quy định nhằm bảo vệ chống lại việc vi phạm Tu Chính Ánh Thứ Nhất, và cho rằng cách giải quyết của chính phủ đã “đảo lộn” luật pháp và các quy định của chính họ.

“Khi gặp trường hợp như thế này, nếu đây là một vụ kiện dân sự, thì thông thường tôi sẽ yêu cầu các bên giải trình lý do tại sao không nên áp dụng biện pháp chế tài,” Chánh Án Subramanian nói thêm, theo AP.

Nhật báo NYT đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ các trát tòa của DOJ, lập luận rằng chúng được đưa ra với dụng ý xấu nhằm trừng phạt tờ báo vì đã đưa tin. Các luật sư của NYT đã phản đối tính hợp lệ của các lệnh triệu tập do đại bồi thẩm đoàn ban hành, cũng như các lệnh đòi hồ sơ điện thoại của một số nhà báo NYT và người thân của họ. Các lãnh đạo cấp cao của NYT, bao gồm tổng biên tập và trưởng ban pháp chế, đã có mặt tại khu vực dành cho khán giả để theo dõi phiên điều trần.

Phiên điều trần được tổ chức công khai, bất chấp nỗ lực của chính quyền Tổng Thống Trump nhằm giữ kín vụ kiện phát sinh từ các lệnh triệu tập mà họ gửi tới các phóng viên của NYT để buộc họ phải tiết lộ nguồn tin.

Sự việc bắt đầu từ bài điều tra xuất bản ngày 9 Tháng Bảy trên NYT, có tên “Giới chức cho biết chuyên cơ Air Force One mới thiếu các biện pháp ứng phó phòng thủ so với phi cơ cũ.” Trong bài viết này, năm phóng viên Julian E. Barnes, Eric Lipton, Eric Schmitt, Adam Goldman và Tyler Pager của NYT phỏng vấn nhiều nhân viên chính phủ giấu tên. Có hai cựu nhân viên Không Quân cho biết “họ ngạc nhiên khi thấy tổng thống dùng phi cơ mới để bay ra khỏi nước Mỹ, nơi tiềm ẩn nguy cơ an ninh rất lớn.”

Ý của hai người này muốn nói ông Trump đã dùng chuyên cơ mới do Qatar tặng để đến Thổ Nghĩ Kỳ dự thượng đỉnh NATO. Dù sau đó, ông đã rời hội nghị bằng chuyên cơ cũ theo đề nghị của Cơ Quan Mật Vụ.

Gần đây, DOJ cũng phải rút các trát đòi tương tự nhằm thu thập lời khai tại tiểu bang Virginia từ các nhà báo của Washington Post và Wall Street Journal. Phiên điều trần được tổ chức công khai bất chấp nỗ lực của chính quyền nhằm giữ kín vụ kiện, cho thấy vụ việc này đã trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa chính quyền Tổng Thống Trump và các tổ chức truyền thông mà chính quyền không hài lòng về cách đưa tin, ngay cả khi chính phủ vẫn tiếp tục truy quét các vụ rò rỉ thông tin từ chính nội bộ của mình. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT