Tòa Bạch c nhức đầu vì lính Mỹ chụp hình với xác phiến quân



 


WASHINGTON (AP) – Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Ðài hôm Thứ Tư bày tỏ hối tiếc về những bức hình mới được phổ biến, trong đó cho thấy lính Mỹ chụp hình chung với mấy thi hài của phiến quân ở Afghanistan. Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta gọi đây là một sự vi phạm đến “giá trị căn bản” của Mỹ Quốc.










Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta lên tiếng xin lỗi vụ quân nhân Mỹ chụp hình chung với xác địch quân và được đăng trên báo LA Times, số ngày 18 Tháng Tư. (Hình: AP/Virginia Mayo)


Phát ngôn viên trưởng Tòa Bạch Ốc, Day Carney, cho sự kiện này là “đáng khiển trách” và rằng Tổng Thống Barack Obama nói cần phải được điều tra và trừng phạt kẻ có trách nhiệm.


18 tấm hình chụp từ hai năm trước được lính Mỹ cung cấp cho tờ Los Angeles Times. Trong số báo ra ngày Thứ Tư, một tấm cho thấy binh sĩ Sư Ðoàn 82 Dù chụp hình chung với cảnh sát Afghanistan, bên cạnh xác kẻ ôm bom tự xác bị nát hết, chỉ còn hai chân.


Cũng trung đội này, vài tháng sau được cử đi điều tra thi thể của ba phiến quân bị chết tan xác khi bom của họ bị nổ sớm. Lần này họ cũng chụp chung với mấy xác chết. Một tấm là hình một lính Mỹ đứng cạnh một xác phiến quân với bàn tay đặt trên vai người lính.


Vụ này xảy ra vào lúc Washington đang làm việc với Tổng Thống Hamid Kazai để xoa dịu bớt căng thẳng giữa hai nước.


Giới quân sự lẫn dân sự cao cấp hôm Thứ Tư đều vội góp lời lên án các binh sĩ, cho hành động của họ là đáng tởm và làm mất danh dự những quân nhân khác đang phục vụ trong cuộc chiến đấu.


Tư lệnh lực lượng NATO ở Afghanistan, Tướng TQLC John R Allen cũng chỉ trích các binh sĩ. Ông cho biết quân đội có một chính sách rất nghiêm nhặt đối với việc xử lý các xác chết của địch quân, trong đó qui định rằng tất cả phải được xử lý trên tinh thần nhân đạo.


Bộ Trưởng Panetta nói: “Ðây là chiến tranh. Chiến tranh là xấu xa và bạo động, và tôi hiểu những người trẻ tuổi đôi khi có lúc trở nên có hành động điên rồ.” Lên tiếng trong cuộc họp báo sau một hội nghị khối NATO ở Brussels, ông Panetta nói: “Thay mặt Bộ Quốc Phòng và chính phủ Mỹ, tôi xin có lời xin lỗi.” (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT