Tối Cao Pháp Viện chưa phán quyết về hôn nhân đồng tính

 


WASHINGTON (KGO)Hôm Thứ Năm, Tối Cao Pháp Viện chưa đưa ra hai phán quyết về vấn đề hôn nhân đồng tính như người ta đã chờ đợi, và có lẽ sẽ chỉ có vào tuần sau.









Trong hình chụp ngày 17 tháng 6 năm 2008, John Lewis (trái) trao nhẫn cưới cho Stuart Gaffney trong một hôn lễ đồng tính tại tòa thị sảnh San Francisco. (AP Photo/Darryl Bush, file)

Năm 2008 cử tri California bỏ phiếu chấp thuận Proposition 8 cấm hôn nhân đồng tính, nhưng một thẩm phán liên bang sau đó bác bỏ vì coi là vi hiến. Nếu Tối Cao Pháp Viện đồng ý với phán quyết này thì hôn nhân đồng tính có thể tiếp tục được cho phép lại ở California và những tiểu bang khác cũng có thể căn cứ theo đó để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Trước đó thành phố San Francisco đã công nhận hôn nhân đồng tính và một số cuộc hôn nhân đã được thực hiện nhưng sau đó việc này phải ngừng lại.

Năm 2010, thẩm phán Vaughn Walker phủ nhận giá trị Proposition 8 và tòa kháng án khu vực 9 công nhận phán định này. Những người chống đối căn cứ vào đạo luật DOMA kiện lên Tối Cao Pháp Viện.

Đạo luật DOMA (Defense Of Marriage Act) định nghĩa hôn nhân là giữa hai cá nhân khác phái được hai viện Quốc Hội thông qua và Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành năm 1996. Đạo luật này không cho những cặp đồng tính được hưởng quyền lợi như cặp vợ chồng thông thường.  Nhưng ngày nay cựu Tổng Thống Clinton cũng như cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton đều cho rằng đạo luật này nên được thay đổi.

Tối Cao Pháp Viện nếu phán quyết như thế nào về Proposition 8 thì đồng thời cũng sẽ phải có phán quyết về DOMA.

Cuối tuần trước nhiều ngàn người ủng hộ quyền của người đổng tính đã tập họp tại công viên trước trụ sở quốc hội California ở Sacramento để tham dự ngày hội và diễn hành năm thứ 29 và hy vọng chờ đợi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện.

Hôm Thứ Tư Equality Florida, một tổ chức bênh vực quyền của người đồng tính ở Tallahasse cho biết họ đang mở cuộc vận động thu thập chữ ký để tranh đấu chống lệnh cấm hôn nhân đồng tính tại tiểu bang. Theo nhóm này, dù phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Liên Bang như thế nào, họ cũng sẽ vận động cho một tu chính án hủy bỏ lệnh cấm, và tin rằng đa số cử tri Florida tán thành, Theo luật Florida, tu chính án phải được sự ủng hộ của 60% cử tri và muốn đưa tu chính án vào lá phiếu trưng cầu dân ý, cần sự đề xuất của quốc hội tiểu bang, việc này coi như không thể có được vì cả hai viện đều do đảng Cộng Hòa nắm đa số. Như vậy chỉ còn lại một cách là thu đủ 683,149 chữ ký của cử tri ghi danh. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT