Tối Cao Pháp Viện đồng ý Univ. of Texas tuyển sinh theo chủng tộc

WASHINGTON, DC (NV)Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Năm tán thành chương trình tuyển sinh dựa theo chủng tộc của trường University of Texas, nói rằng chương trình xét nhận sinh viên mới dựa theo chủng tộc là hợp hiến.

   Tòa Tối Cao Pháp Viện ở Washington, DC. (Hình: Getty Images/Mark Wilson)

Theo CNN, kết quả phán quyết với tỉ số 4-3 bật đèn xanh cho chính sách giới hạn trong việc tuyển sinh của các trường đại học.

Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama lên tiếng ca ngợi quyết định của Tối Cao Pháp Viện.

Tổng thống nói: “Tôi lấy làm hài lòng việc Tối Cao Pháp Viện tán đồng với ý niệm căn bản rằng sự đa dạng là giá trị quan trọng trong xã hội chúng ta, và đất nước này nên cung ứng một nền giáo dục có phẩm chất cao cho tất cả người trẻ chúng ta bất kể gốc gác của họ từ đâu.”

Đây là lần thứ hai mà tòa xét đến vụ án do bà Abigail Fisher, một nguyên đơn chính người da trắng, cư dân của Texas, khởi kiện.

Lần đầu vào năm 2012, các thẩm phán thay vì thụ lý, đã gửi trả vụ này về một tòa dưới thấp hơn để xem lại.

Sau khi tòa dưới này một lần nữa chấp thuận quyết định về chính sách của trường, các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện mới một lần nữa thụ lý.

Tám tiểu bang hiện cấm áp dụng chủng tộc trong việc tuyển sinh gồm California, Arizona, Florida, Michigan, New Hampshire, Nebraska, Oklahoma và Washington.

Theo trường University of Texas, trở về năm 1998, trước khi trường này áp dụng chủng tộc như là một trong những yếu tố để nhận sinh viên mới, trường có 199 sinh viên mới ghi danh gốc Phi Châu cho một lớp gồm 6,744 sinh viên, chiếm 3%.

Tính đến năm 2008, theo chính sách áp dụng đối với chủng tộc, con số tăng lên gần gấp đôi.

Đối với người Hispanics, con số lại tăng đến 20% trong cùng năm. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT