Thursday, March 28, 2024

Vừa ăn trợ cấp vừa nợ tiền nuôi con, có thể mất trợ cấp

 


WASHINGTON (AP)Hàng ngàn người cha nghèo, đang ăn trợ cấp, có thể mất trắng khoản tiền này vì nợ tiền cấp dưỡng nuôi con. Lý do đơn giản chỉ vì chính phủ liên bang gửi thẳng tiền trợ cấp vào ngân hàng.


Bộ Tài Chánh Mỹ dự trù sẽ bắt đầu gửi thẳng tiền hàng tháng vào trương mục của người thụ hưởng từ Tháng Ba này, và sẽ ngưng việc gửi chi phiếu.


Nhưng chi phiếu chính là cách người thụ hưởng tránh không bị tiểu bang chặn lấy tiền cấp dưỡng.







Nếu có chi phiếu, họ có thể ra đổi thành tiền mặt. Tiền đưa thẳng vào ngân hàng, có thể bị tiểu bang lấy, vì tiểu bang có quyền phong tỏa trương mục ngân hàng của những người nợ tiền cấp dưỡng.


Một quyết định của Bộ Tài Chánh đưa ra hồi Tháng Năm năm trước bảo đảm là chính quyền tiểu bang có quyền lấy tiền An Sinh Xã Hội, tiền trợ cấp mất năng lực, tiền hưu bổng cựu chiến binh gửi vào các trương mục này.


Khi Bộ Tài Chánh chấm dứt việc gửi chi phiếu qua đường bưu điện, sẽ có khoảng 275,000 người bị mất hết lợi tức hàng tháng.


Trong nhiều trường hợp, đây là những món nợ đã có từ vài thập niên và các “đứa trẻ” nay đã trưởng thành. Phần lớn số tiền còn thiếu là tiền lời và tiền lệ phí cứ chồng chất lên vì những người cha không đủ khả năng trả tiền cấp dưỡng hay bị mất năng lực hoặc bị tù.


Phần lớn số tiền này sẽ được sung vào quỹ chính phủ tiểu bang, chứ không đến tay con cái của những người nợ tiền cấp dưỡng. Các tiểu bang được quyền thu giữ tiền cấp dưỡng là hình thức bồi hoàn tiền trợ cấp xã hội cho các đứa trẻ trước đó.


Theo luật hiện hành các tiểu bang chỉ được chặn tối đa 65% số tiền trợ cấp trước khi chính phủ liên bang gửi tiền ra. Tuy nhiên giới hạn này không áp dụng sau khi số tiền được gửi vào trương mục và tiểu bang có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa.


Chính phủ Mỹ dự trù tiết kiệm được khoảng $1 tỉ trong 10 năm tới nếu ngưng gửi check qua đường bưu điện. Bộ Tài Chánh cho hay chính phủ phải chi khoảng $1 cho mỗi cái check gửi đi. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT