NEW YORK (BusinessWeek) – Hồi tháng Tư sau vụ xưởng may Rana Plaza sụp đổ làm chết hơn 1,000 công nhân ở Bangladesh, công ty Wal-Mart đã hứa sẽ chỉ hợp tác với những xưởng nào đáp ứng đủ điều kiện an toàn lao động.

Quần jeans sản xuất ở Bangladesh cho hệ thống siêu thị Asda, một phân bộ của Wal-Mart Stores Inc. ở Anh, treo bán tại London. Sepal Group, một tổ hợp xưởng may lớn ở Bangladesh tính tiền công $1.16 cho mỗi quân jeans may cho Asda. (Hình: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images)
Người ta biết rằng Walmart đặt mua từ Bangladesh, hoặc giao cho các xí nghiệp ở đây gia công, rất nhiều loại quần áo. Sau vụ tai nạn ở xưởng Rana Plaza, Wal-Mart nói rằng họ không có hợp đồng với xưởng này và không ký kết thỏa hiệp quốc tế về việc đặt tiêu chuẩn an toàn lao động.
Tháng trước, công ty tự ý phổ biến danh sách khoảng 200 xưởng ở Bangladesh bị xếp vào loại không được cung cấp sản phẩm cho Wal-Mart..
Nhưng ProPublica, một tổ chức bất vụ lợi đặt trụ sở tại New York hôm Thứ Tư đưa ra một báo cáo cho biết Walmart tiếp tục nhận nhiều quân áo thể thao từ ít nhất hai xí nghiệp Bangladesh, trong đó Mars Apparels là một xưởng đã bị Walmart cấm từ năm 2011. Tuy nhiên con trai của chủ nhân xưởng Mars nói rằng hãng của mình chưa bao giờ có vấn đề với Walmart.
Mặt khác, hãng tin Reuters nói Walmart đang có chính sách thuê mướn nhiều công nhân làm việc bán thời gian nhằm giảm những đối phó phức tạp với công đoàn. Phát ngôn viên của công ty cải chính điều này nhưng giám đốc một cửa hàng Wal-Mart ở Alaska, yêu cầu không tiết lộ danh tánh, ch biết ông nhận được chỉ thị như vậy trong việc thuê mướn công nhân. (HC)








