Friday, April 26, 2024

Anaheim: Một giáo đường Do Thái bị đe dọa bỏ bom

ANAHEIM, California (NV) – Sau vụ thảm sát tại một giáo đường của người Do Thái ở Pittsburgh, Pennsylvania, nhiều giáo đường khác ở khắp Hoa Kỳ trở thành mục tiêu của các tội thù ghét nhắm vào người Do Thái. Một giáo đường ở Anaheim, California bị đe dọa bỏ bom hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Một, chỉ vài ngày sau khi một giáo đường Do Thái ở Irvine bị phá hoại.

Theo nhật báo The Orange County Register, Trung Sĩ Daron Wyatt của cảnh sát Anaheim cho hay sở cảnh sát nhận được một cú diện thoại của một ông lúc 7 giờ tối Thứ Bảy và ông này đe dọa sẽ bỏ bom giáo đường Makom Shalom Judaica ở khu số 1500 trên đường Sinclair.

Đây là một giáo đường nhỏ và nhà sách bán các sách vở tôn giáo của người Do Thái ở Anaheim.

Cảnh sát đến giáo đường và di tản khoảng 200 người ra khỏi giáo đường. Trung Sĩ Wyatt cho biết đội phá bom của cảnh sát Anaheim có mặt để tìm các thiết bị nguy hiểm.

Đến 8 giờ 50 phút tối, cảnh sát cho biết giáo đường này an toàn và đang tìm cách định dạng người gọi đe dọa bỏ bom.

Sau khi nguy hiểm đã qua, nhiều thành viên của giáo đường Makom Shalom Judaica ra về, nhưng một số người ở lại để trò chuyện với báo OC Register về sự việc. Một ông cho rằng cảnh sát Anaheim đang làm việc rất tốt để bảo vệ cộng đồng vì vậy ông không sợ hãi. Một ông khác thì cho biết sẽ cẩn thận hơn. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT