WASHINGTON, DC (NV) – Theo một cuộc khảo sát cho thấy gần một phần ba số y tá Mỹ tính đến việc bỏ nghề sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến họ phải làm việc quá sức và mệt mỏi, theo Reuters loan tin.
Cuộc khảo sát trên 18,000 y tá, do hãng AMN Healthcare Services Inc, chuyên cung cấp lực lượng y tá cho hệ thống y tế Mỹ, thực hiện từ hồi Tháng Giêng, cho thấy 30% số người được hỏi đều đang muốn bỏ nghề nghiệp.

Kết quả trên do AMN đưa ra hôm Thứ Hai, 1 Tháng Năm, bộc lộ số y tá muốn bỏ nghề trong năm 2023 tăng 7% so với năm 2021 vào thời điểm đại dịch bùng phát khiến nhiều người về “hưu” sớm.
Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ có 36% y tá vẫn giữ kế hoạch tiếp tục hành nghề nhưng muốn thay đổi nơi làm việc.
Trả lời phóng viên Reuters, bà Cary Grace, tổng giám đốc AMN Healthcare, nói: “Điều này thực sự nhấn mạnh những thách thức liên tục về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất mà các y tá phải chịu đựng sau đại dịch”.
Cuộc khảo sát này còn cho thấy cần có nhiều thay đổi trong ngành vì có tới 69% y tá muốn được tăng lương và 63% đang tìm kiếm một môi trường làm việc an toàn hơn nhằm giảm bớt căng thẳng vì áp lực công việc.
Tình trạng thiếu nhân viên tại các bệnh viện vốn là một vấn đề trong nhiều năm trước, nhưng càng lúc càng trở nên một hiện tượng phổ biến trên toàn cầu vào cuối năm 2021 và đạt đỉnh điểm vào đầu năm ngoái sau khi một số lượng lớn y tá từ chức vì kiệt sức.
Cuộc khủng hoảng nhân sự làm tăng chi phí tại các nhà điều hành bệnh viện, tuy nhiên lại tăng lợi nhuận tại các nhà cung cấp nhân lực ngành y tế như AMN Healthcare. (MPL) [kn]

































































