Thursday, March 28, 2024

Cử tri Arizona mà phe Trump nói ‘phiếu bầu của người chết’ đều còn sống

PHOENIX, Arizona (NV) – Công bố của Bộ Tư Pháp Arizona cho hay, trong 282 phiếu bầu mà phe ủng hộ luận điệu “bầu cử gian lận” cho là của những người đã chết đều là của các cử tri vẫn còn sống, chỉ có một người quá vãng, theo AP.

“Các nhân viên điều tra của chúng tôi đều ngạc nhiên khi khám phá  rằng hầu như tất cả tên trên những lá phiếu, mà công ty Cyber Ninjas cho rằng thuộc về những người đã chết, đều là của những cử tri vẫn còn sống, còn hiện hữu,” ông Mark Brnovich, bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Arizona, tuyên bố hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tám.

Quang cảnh công ty Cyber Ninjas điều tra tái kiểm phiếu bầu hạt Maricopa County tại Arizona. (Hình: Courtney Pedroza/Getty Images)

Báo cáo trên được ông Brnovich, một người đảng Cộng Hòa, gửi cho bà Karen Fann (Cộng Hòa), chủ tịch Thuợng Viện Arizona, người đã dùng quyền hạn để tiến hành thu thập phiếu bầu, và dữ liệu từ cơ quan bầu cử để sau đó giao cho Cyber Ninjas, một công ty hoàn toàn không có kinh nghiệm được điều hành bởi những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump, tiến hành tái kiểm phiếu.

Cho đến nay, những trường hợp truy tố vì khai gian phiếu bầu trên những người đã chết đều đến từ những cử tri Cộng Hòa ủng hộ cho cựu tổng thống.

Mới đây, hôm 21 Tháng Bảy, một người đàn ông Colorado, từng bị cáo buộc giết người vợ mất tích, vừa nhận tội giả mạo phiếu của bà này để bầu cho cựu Tổng Thống Donald Trump năm 2020.

Nghi can này, tên là Barry Morphew, đã nhận tội và chịu phạt, đồng thời phải trả thêm phí toà án $600, tuy nhiên, sẽ không bị ngồi tù theo thỏa thuận nhận tội.

Người vợ, bà Suzanne Morphew, được cho là mất tích vào ngày Lễ Hiền Mẫu năm 2020 sau khi bà không trở về từ chuyến đạp xe gần nhà ở khu vực Salida, miền Nam Colorado. 

Trong cáo buộc gian lận bầu cử, nghi can Barry Morphew đã điền vào lá phiếu của người vợ mất tích vì tin rằng cựu tổng thống có thể cần thêm phiếu bầu, tuy nhiên ông Trump đã thua ở Colorado trước Tổng Thống Joe Biden với tỷ lệ 14%.

“Tôi chỉ muốn ông Trump chiến thắng. Vì vậy, tôi muốn đưa thêm phiếu bầu cho ông ấy. Tôi thấy rằng tất cả những người khác cũng đang gian lận phiếu bầu,” nghi can khai với nhân viên FBI.

Hồi Tháng Tư, một cử tri Cộng Hoà, tên Bruce Bartman, ở tiểu bang Pennsylvania bị kết án 5 năm quản chế vì điền phiếu cho người mẹ đã khuất từ lâu để bầu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Nghi can Bartman, 70 tuổi ở Marple, Pennsylvania, nhận hai tội khai man và một tội bỏ phiếu bất hợp pháp. 

Sau thời hạn quản chế, ông Bartman sẽ không được phép bỏ phiếu trong vòng bốn năm và không còn đủ tư cách để phục vụ trong bồi thẩm đoàn.

Cựu Tổng Thống Trump tiếp tục rêu rao luận điệu gian lận bầu cử, nhưng chính các viên chức của chính quyền của ông, kể cả ông William Barr, cựu bộ truởng Tư Pháp, đều khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy gian lận lớn đến mức làm thay đổi kết quả bầu cử.

Ngay cả bà Ivanka Trump, con gái đồng thời là cố vấn của cựu tổng thống, cũng thừa nhận kết luận của cựu Bộ Trưởng Barr khi ra điều trần trước Ủy Ban 6 Tháng Giêng. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT