Thursday, April 25, 2024

Arkansas: Chánh án bị truy tố vì gạ sex đổi bản án nhẹ

LITTLE ROCK, Arkansas (AP) – Một cựu chánh án tiểu bang Arkansas, bị cáo buộc là từng cho các bị cáo bản án nhẹ để đổi lấy hình ảnh khỏa thân và sex, đã tìm cách mua chuộc nhân chứng cũng như đe dọa sẽ khiến một trong số những người này “biến mất,” theo công tố viện liên bang.

Ông Joseph Boeckmann, 70 tuổi, xuất hiện trước tòa ở thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas, để nghe các cáo buộc này hôm Thứ Hai, và sau đó cho hay ông vô tội.

Hàng chục người đàn ông đã cáo buộc cựu Chánh Án Cross County là có hành vi lạm dụng tính dục từ nhiều năm nay, ngay cả khi ông Boeckmann còn là công tố viên.

Một số người nói rằng ông trả tiền họ để đánh vào mông cho đến khi da đỏ ửng rồi chụp các hình ảnh này.

Những người khác nói họ chụp hình khỏa thân rồi trao cho ông để lấy tiền trả tiền phạt của tòa.

Chánh Án Boeckmann, người từ chức hồi Tháng Năm năm nay sau cuộc điều tra của hội đồng kỷ luật tư pháp, nghe nói có hơn 4,600 bức hình của nam giới trong tình trạng khỏa thân khác nhau.

Mời độc giả xem video: 2 cảnh sát viên California suýt bị bắn chết trong giờ nghỉ giải lao

Cáo trạng nói rằng ông Boeckmann lợi dụng chức vụ của mình để có cơ hội đòi hỏi các dịch vụ tính dục, chụp hình khỏa thân của những người phải ra trước tòa của ông về các tội liên hệ đến vi phạm luật giao thông cũng như các tội tiểu hình khác để đổi lấy bản án nhẹ nhàng.

Nếu bị kết tội, ông Boeckmann có thể bị án tù 20 năm và bị phạt $250,000.

Có hai nhân chứng cho hay ông Boeckmann nhờ một người thứ ba đến gặp họ và đề nghị trả tiền để họ rút lại lời cáo buộc, đồng thời cũng dọa sẽ khiến “biến mất” nếu không làm điều này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT