Friday, April 26, 2024

Ba tổ chức và 13 người Nga bị truy tố can thiệp tranh cử Mỹ 2016

WASHINGTON, DC (AP) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Sáu đã truy tố ba tổ chức cùng 13 cá nhân người Nga, về tội có hành vi phạm pháp can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ năm 2016.

Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, ông Rod Rosenstein loan báo vụ truy tố này, gồm các tội âm mưu lừa gạt dân chúng Mỹ, hành động phạm pháp khi chuyển gửi tiền qua ngân hàng, và đánh cắp danh tánh người Mỹ, được coi là trường hợp gia trọng.

Cáo trạng nói rằng các bị cáo đã giả mạo đóng vai người sống ở Mỹ, bịa đặt các danh tánh giả, thiết lập và điều hành các danh mục (accounts) trên trang mạng xã hội, cùng là tạo ra và huy động các nhóm có mục đích thu hút thị hiếu người đọc ở Mỹ.

Ông Rosenstein nói rằng các bị cáo tiến hành “chiến tranh thông tin” chống lại nước Mỹ, với mục đích làm người dân mất tin tưởng vào các ứng cử viên, làm mất niềm tin vào hệ thống chính trị ở Mỹ nói chung.

Việc truy tố, do văn phòng điều tra viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra, là hàng động trực tiếp nhất tố cáo các hành vi bất hợp pháp của người Nga trong cuộc vận động tranh cử đưa Tổng thống Trump vào Tòa Bạch Ốc. Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Mỹ truy tố hình sự các công dân Nga đã tiến hành các nỗ lực bí mật để gây ảnh hưởng trên kết quả một cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng Thống Donald Trump, trong bản tweet đưa ra hôm Thứ Sáu, nói rằng các nỗ lực nhằm ảnh hưởng bầu cử của phía Nga được cho là khởi sự từ năm 2014—thời gian dài trước khi ông Trump loan báo ý định tranh cử tổng thống.

Bản tweet của ông Trump viết: “Kết quả cuộc bầu cử không bị ảnh hưởng. Ủy ban vận động Trump không làm điều gì sai trái- không có việc thông đồng!” Tuy nhiên, cuộc điều tra của ông Mueller vẫn còn tiếp tục.

Cơ quan ở Nga mang tên “The Internet Research Agency”, đặt trụ sở tại St. Petersburgh, Nga, bị nêu đích danh trong cáo trạng là nơi tập trung các nỗ lực nhằm lừa dối người dân Mỹ, cho họ đọc các tài liệu tuyên truyền của Nga, có nội dung nhằm tạo cảm tình người dân Mỹ đối với ứng cử viên Donald Trump, và khiến họ chống bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ.

Ông Rosenstein nói rằng việc truy tố này nhắc nhở rằng “những danh xưng trên internet không phải lúc nào cũng là những con người thật ngoài đời.”

Xin quý độc giả đón đọc các tin tức khác liên can tới vụ này trên Nhật báo Người Việt. (V.Giang, ĐT)

Mời độc giả xem phóng sự “Chuyện hậu trường thực hiện và phát hành báo Xuân Người Việt”

MỚI CẬP NHẬT