MANHATTAN, New York (NV) – Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nói quyết định tái tranh cử của cựu Tổng Thống Joe Biden vào năm 2024 là “một sai lầm khủng khiếp” và cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của đảng Dân Chủ trước đối thủ Cộng Hòa Donald Trump.
Theo The New York Times (NYT) cho biết hôm Thứ Tư, 17 Tháng Sáu, bà Clinton đã chia sẻ phát biểu trên với ông David Remnick, tổng biên tập tạp chí The New Yorker tại một sự kiện ở Manhattan. Đây là lần đầu tiên bà lên tiếng về kết quả cuộc tranh cử tổng thống năm 2024.

Cựu ngoại trưởng nói rằng việc ông Biden quyết định tiếp tục tranh cử ở tuổi 81 là “một sai lầm khủng khiếp đối với chính bản thân ông, di sản của ông và cả đất nước.” Bà cho rằng nếu ông Biden “trao lại ngọn đuốc” và đảng Dân Chủ tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ cạnh tranh thực sự, thì bất kỳ ứng viên nào chiến thắng – dù là Phó Tổng thống Kamala Harris, một thống đốc, một thượng nghị sĩ hay người khác – “đều sẽ đánh bại Donald Trump.”
Theo NYT, những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân Chủ đang xem xét lại các quyết định chiến lược dẫn đến thất bại của bà Kamala Harris sau khi ông Biden rút khỏi cuộc đua vào cuối Tháng Bảy, năm 2024, chỉ cho bà Harris khoảng ba tháng để xây dựng chiến dịch tranh cử trên toàn quốc.
Bà Clinton nói những thành viên đảng Dân chủ từng cố gắng thuyết phục ông Biden rút lui sau màn tranh luận gây thất vọng. Tuy nhiên họ đã gặp phải “sự phủ nhận hoàn toàn” từ ông và đội ngũ cố vấn. Theo bà, chỉ đến khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tình hình bất lợi, ông Biden mới quyết định dừng chiến dịch. Nhưng thời gian sau đó, ông Biden luôn khẳng định rằng mình có thể đã thắng vào năm 2024 nếu tiếp tục cuộc đua.
Ông TJ Ducklo, phát ngôn viên của ông Biden, đã từ chối bình luận về những nhận định của bà Clinton.
Bà cũng nhận định Kamala Harris gặp nhiều bất lợi vì có quá ít thời gian vận động tranh cử và khó có thể tách mình khỏi hình ảnh của một chính quyền Biden không được nhiều cử tri ủng hộ. Theo bà Clinton, nếu ứng viên được lựa chọn thông qua một cuộc bầu cử sơ bộ mở, người đó sẽ có nhiều cơ hội xây dựng hình ảnh độc lập và đưa ra một thông điệp mới mẻ hơn với cử tri.
Theo tiết lộ của NYT, bà Clinton và ông Biden từ lâu đã duy trì một mối quan hệ khắng khít trước công chúng, nhưng lại đầy sự cạnh tranh gay gắt và thậm chí là oán giận ở chốn riêng tư. Cho dù, cả hai từng cùng đảm nhiệm những cương vị cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng Thống Barack Obama. Và cả hai đều từng cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2016 trước khi ông Biden quyết định không tham gia.
Trong những năm qua, ông Biden từng bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không tham gia cuộc đua vào năm 2016. Ngay cả trước khi bà Clinton thất bại, ông đã nói về quyết định của mình rằng: “Tôi hối tiếc về điều đó mỗi ngày.” Năm 2017, ông chia sẻ: “Tôi nghĩ mình có thể đã giành chiến thắng.” Tuy nhiên, tiết lộ của NYT cho biết, ông Obama đánh giá bà Clinton là ứng viên mạnh hơn so với ông Biden — người lúc bấy giờ đang đau buồn trước cái chết của người con trai Beau bị căn bệnh ung thư não. Ông cũng đã khéo léo khuyên vị phó tổng thống của mình không nên ra tranh cử vào năm đó.
Bên cạnh đó, trong sự kiện ở Manhattan ngày Thứ Hai, 15 Tháng Sáu, bà Clinton cũng nhìn lại thất bại của chính mình trong cuộc bầu cử năm 2016, thừa nhận rằng mặc dù có nhiều yếu tố bên ngoài như sự can thiệp của Nga và cuộc điều tra của FBI, nhưng việc sử dụng email cá nhân là “sai lầm quan trọng nhất” mà bà đã mắc phải trong chiến dịch tranh cử đó. (KL)














































































































