Wednesday, April 24, 2024

Ba khoa học gia Mỹ đoạt giải Nobel Y Khoa

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Ba nhà khoa học Mỹ vừa được trao giải Nobel Y Khoa 2017 vì những khám phá của họ liên quan tới nhịp sinh hoạt tuần hoàn trong cơ thể con người, từ đó mở ra những lãnh vực nghiên cứu mới và tăng thêm sự chú ý về tầm mức quan trọng của việc ngủ đủ giấc.

Ông Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young được trao giải thưởng trị giá 9 triệu kronor (khoảng $1.1 triệu) vì tìm ra các cơ cấu di truyền điều hành nhịp sinh hoạt tuần hoàn, vốn thích ứng sự hoạt động của cơ thể tùy theo từng giai đoạn trong ngày, ảnh hưởng tới giấc ngủ, thái độ, mức kích thích tố, thân nhiệt cũng như tiến trình chuyển hóa sinh chất hay năng lượng trong cơ thể.

Ủy Ban Nobel Y Khoa nói rằng họ “có thể nhìn vào bên trong chiếc đồng hồ sinh học của con người và từ đó làm sáng tỏ cách vận hành.”

Ông Michael Robash, 73 tuổi, hiện là giáo sự tại đại học Brandeis University.

Ông Michael W. Young hiện ở đại học Rockefeller University và ông Hall ở đại học University of Maine. (V.Giang)

Mời độc giả xem phỏng vấn “một nhà Việt Nam Học, giáo sư Eric Henry, đến thăm báo Người Việt”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT