Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn dọa trả đũa Mỹ ‘gấp ngàn lần’

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Hai cho hay sẽ tăng cường kho võ khí nguyên tử của mình và sẽ có việc trả đũa “gấp ngàn lần hơn” nhắm vào Mỹ do việc LHQ thông qua nghị quyết mới nhằm trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng sau các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới đây.

Lời cảnh cáo này được đưa ra hai ngày sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng thanh chấp thuận các biện pháp mới để buộc Bắc Hàn phải ngưng thử hỏa tiễn cũng như nguyên tử, gồm cả cấm nhập cảng than đá và các món hàng khác từ Bắc Hàn, trị giá tổng cộng hơn $1 tỉ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, gọi nghị quyết do Mỹ soạn ra này là “biện pháp trừng phạt lớn nhất nhắm vào Bắc Hàn từ trước tới nay.”

Trong bản thông cáo do cơ quan thông tấn nhà nước CNA loan tải, chính quyền Bắc Hàn nói rằng các biện pháp trừng phạt này là “sự vi phạm chủ quyền” và là một “âm mưu thâm độc” của Mỹ nhằm cô lập và tạo xáo trộn cho Bắc Hàn.

“Chúng tôi sẽ khiến Mỹ phải trả giá 1,000 lần hơn về tội ác nhắm vào người dân và quốc gia này,” theo bản thông cáo của Bình Nhưỡng. (V.Giang)

Giám đốc Samsung có thể nhận án 12 năm tù

MỚI CẬP NHẬT