Saturday, April 20, 2024

Bác sĩ dùng chính tinh trùng của mình để cấy vào bệnh nhân, bị kiện

INDIANAPOLIS, Indiana (AP) –  Một bác sĩ trị hiếm muộn ở thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, nay đã nghỉ hưu, bị cáo buộc là dùng chính tinh trùng của mình để đưa vào trong người bệnh nhân. Ông dự trù sẽ nhận tội nói dối với nhân viên điều tra.

Bác sĩ Donald Cline, 79 tuổi, sẽ ra trước tòa vào trưa ngày Thứ Năm tại quận Marion County. Một thẩm phán nơi đây sẽ tuyên án ông về hai tội danh liên quan tới cản trở công lý. Tội danh này có hình phạt từ sáu tháng tới ba năm tù.

Một số người con nay đã trưởng thành của bệnh nhân của bác sĩ Cline đưa đơn kiện với Bộ Tư Pháp Indiana năm 2014, sau khi họ nghi ngờ rằng ông Cline đã dùng chính tinh trùng của ông đối với một số bệnh nhân.

Ông Cline, nghỉ hưu năm 2009, lúc đầu viết thư trả lời các điều tra viên là không làm điều này.

Các cuộc thử nghiệm về huyết thống cho thấy ông Cline nhiều phần là tinh trùng của ông giúp hình thành ít nhất hai đứa trẻ, theo hồ sơ tòa. Các cuộc thử nghiệm khác nói rằng ông có thể là cha của tới 20 người khác.

Ông Cline không bị truy tố về tội nào khác vì luật tiểu bang Indiana không cấm các bác sĩ trị hiếm muộn không được dùng tinh trùng của mình.

Trước đây từng xảy ra vụ bác sĩ Cecil Jacobson, người có thể dùng tinh trùng của mình để tạo 70 đứa trẻ từ năm 1976 tới 1998 tại Vienna, Virginia. (V.Giang)

Hàng triệu dưa leo biển ập vào bờ biể miền Tây Hoa Kỳ

MỚI CẬP NHẬT