WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ còn ba ngày nữa là cuộc tranh luận thứ ba diễn ra, ban tranh cử của tổng thống đòi thay đổi nội dung tranh luận, cáo buộc ban tổ chức thiên vị đối thủ, theo nhật báo The New York Times.
Ủy Ban Tổ Chức Tranh Luận cũng vừa đưa một quyết định quan trọng khác đó là “khi một ứng cử viên nói, microphone của người kia sẽ bị tắt, để tránh trường hợp hỗn loạn ở buổi tranh luận đầu tiên.”

Ông Bill Stepien, trưởng ban tranh cử của ông Trump, hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười, gửi một lá thư với lời lẽ nặng nề đến Ủy Ban Tổ Chức Tranh Luận Tổng Thống, một ủy ban không đảng phái.
Trong thư, ông Stepien đòi hỏi ủy ban phải thay đổi nội dung sang phần chính sách đối ngoại, thay vì sáu chủ đề mà bà Kristen Welker, người điều hợp của đài NBC, đưa ra.
Sáu chủ đề này bao gồm chống dịch COVID-19, giá trị gia đình Mỹ, vấn đề chủng tộc, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và sự lãnh đạo.
Trên Twitter, ông Stepien đả kích ủy ban là “phường hề của Biden” đã hủy hoại truyền thống tranh luận, ông kể là ủy ban “hứa” chủ đề thảo luận lần chót này là chính sách đối ngoại.
Trong một vài năm diễn ra những cuộc tranh cử tổng thống gần đây, thường thì cuộc tranh luận thứ ba chú trong vào vấn đề chính sách đối ngoại.
Tuy nhiên, ủy ban tổ chức tranh luận không đưa ra một kế hoạch như thế trong năm nay, nhưng tuyên bố buổi tranh luận thứ ba giống như buổi tranh luận đầu tiên, xoay quanh sáu chủ đề do người điều hợp lựa chọn.
Trong một thông cáo, ông T.J. Ducklo, phát ngôn viên của ông Biden, cho rằng, lá thư của ban tranh cử tổng thống bộc lộ “ông Trump sợ phải đối đầu với những câu hỏi liên quan đến cách đối phó với dịch COVID-19 của chính phủ.”
“Cả hai ban tranh cử đều đồng ý với ủy ban tổ chức tranh luận từ nhiều tháng trước là điều hợp viên sẽ chọn chủ đề,” ông Ducklo tuyên bố.
Nhằm tránh bối cảnh hỗn loạn xảy ra trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tháng trước, khi ông Trump thường xuyên ngắt lời ông Biden và ngay cả người điều hợp, chiều Thứ Hai, ủy ban tranh luận đã quyết định dùng biện pháp khi một ứng cử viên trình bày phần của mình, microphone của người kia sẽ bị tắt. (MPL) [kn]

















































































