Friday, March 29, 2024

Bạo động lan tràn, hơn 100 người bị bắn tại Chicago trong Lễ Độc Lập

CHICAGO, Illinois (NV) – Chỉ bốn ngày trong dịp Lễ Độc Lập vừa qua tại thành phố Chicago, 102 người bị bắn, trong số này có 15 người thiệt mạng.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng các vụ nổ súng ở thành phố lớn thứ ba nước Mỹ này diễn ra từ trưa ngày Thứ Sáu cho tới sáng sớm ngày Thứ Tư, với chừng một nửa diễn ra trong khoảng thời gian 12 tiếng trước khi hết ngày lễ.

Theo tờ báo địa phương Chicago Tribune các vụ nổ súng phần lớn xảy ra trong khu vực Nam và Tây Chicago, nơi Sở Cảnh Sát Chicago tăng cường bố trí thêm hàng trăm cảnh sát viên làm việc thêm giờ.

Các nạn nhân ở mọi độ tuổi, từ thiếu niên 13 tuổi tới ông 60 tuổi.

Kể từ sau nửa đêm sau ngày lễ, có thêm 6 người thiệt mạng trong các vụ nổ súng.

Ông Andrew Holmes, một nhà hoạt động cộng đồng, cho đài truyền hình địa phương WLS-TV hay rằng các con số nêu trên không kể tới những người trong tình trạng trầm trọng ở bệnh viện và có thể qua đời.

Vào trưa ngày Thứ Ba, giám đốc cảnh sát Chicago Eddie Johnson, loan báo việc bắt giữ 58 người liên quan đến võ khí và ma túy “để giúp giữ gìn an ninh trật tự cho cư dân ở mọi khu phố.”

Nhưng sau đó, có ít nhất 42 người bị bắn trong thời gian từ 3 giờ 30 trưa Thứ Ba tới 3 giờ 30 sáng Thứ Tư. Chỉ có hai người trong số này là bị bắn trong khu Bắc Chicago. (V.Giang)

TT Trump kêu gọi Putin ngưng gây bất ổn thế giới

MỚI CẬP NHẬT