Thursday, April 18, 2024

Bắt thanh niên ở Arizona lừa gạt hơn 1,000 tiệm Walmart

YUMA, Arizona (NV) – Một thanh niên tình nghi từng lừa gạt hơn 1,000 tiệm Walmart trên khắp nước Mỹ, vừa bị bắt tại thành phố Yuma, tiểu bang Arizona, khi định dùng cùng cách lừa tại một tiệm nơi đây. Nghi can này lừa đảo bằng cách mua hàng, tháo gỡ các bộ phận bên trong, rồi sau đó đem trả lại.

Báo USA Today trích thông cáo tối ngày Thứ Sáu 15 Tháng Sáu của sở cảnh sát thành phố Yuma cho biết, trò “rút ruột” này có thể đã khiến công ty Walmart thiệt hại khoảng $1.3 triệu.

Nghi can Thomas Frudaker, 23 tuổi, bị bắt hôm Thứ Tư sau khi cảnh sát nhận được báo cáo từ nhân viên một tiệm Walmart ở Yuma, do có sự nghi ngờ khi nhận món hàng trả lại, theo nữ phát ngôn viên Edith Ruiz của sở cảnh sát thành phố.

Các cảnh sát đã tới tiệm và thẩm vấn anh Frudaker.

Frudaker đến tiệm Walmart để trả lại một máy điện toán mua trước đó. Cảnh sát tin rằng Frudaker tháo gỡ các bộ phận trong máy điện toán trước khi đem trả.

Theo kết quả cuộc điều tra của cảnh sát, Frudaker bị tình nghi từng thực hiện cùng thủ đoạn trong ngày tại một tiệm Walmart khác ở Yuma. Sau đó, giới chức công lực nhận thấy rằng anh ta có thể từng dùng cùng phương cách để lừa gạt hơn 1,000 tiệm Walmart trên khắp nước Mỹ trong thời gian 18 tháng qua.

Cảnh sát không cho biết chi tiết về việc này, nhưng cũng cho hay việc trả lại hàng bị “rút ruột” này có thể gây thiệt hại khoảng $1.3 triệu cho công ty Walmart.

Nghi can Frudaker bị bắt, đưa vào giam tại nhà tù quận Yuma County, về các tội danh như âm mưu gian lận, có hành vi tội phạm gây thiệt hại và trộm cắp. Anh bị giam với số tiền thế chân để tại ngoại hậu tra được ấn định là $40,000, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT