WASHINGTON, DC (NV) – Trong mối lo ngại Nga xâm lăng Ukraine, Tổng Thống Joe Biden đồng thời gửi lời dự báo đến người dân Mỹ về những hậu quả kinh tế có thể xảy ra, đặc biệt là giá năng lượng tăng cao, theo ABC News hôm Thứ Tư, 16 Tháng Hai.
Dữ liệu từ AAA cho thấy giá xăng chạm mốc $3.51 mỗi gallon vào hôm Thứ Tư, cao hơn $1 so với cùng kỳ năm ngoái và là mốc cao nhất kể từ Tháng Mười, 2014. Chỉ trong tháng trước, giá xăng tăng thêm 25 cent ở vài chục tiểu bang.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới. Nếu Nga xâm lăng Ukraine, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Khi đó Nga không thể bán dầu ra thế giới, đồng nghĩa với việc giá dầu sẽ cao hơn. Dự báo giá dầu ở Mỹ có thể tăng thêm 50 cent.
Các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang bị dân chúng đổ lỗi giá xăng tăng cao cùng là mức lạm phát cao kỷ lục.
Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Ba, 15 Tháng Hai, nói: “Nếu Nga xâm lăng Ukraine, thì Mỹ cũng bị ảnh hưởng, trong đó giá năng lượng tăng, khiến giá xăng tăng. Ông Biden muốn thông báo trực tiếp và rõ ràng thông tin đến người dân, nhưng chúng tôi cần phải truyền đạt một cách chính xác.”
Theo bà, hiện tại giới chức đang có nhiều biện pháp để hạ giá xăng dầu. Ông Biden cũng cố gắng chuẩn bị trước bằng cách tăng cường nguồn cung cấp với các đồng minh và những nhà sản xuất năng lượng khác.
Chẳng hạn nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ ban hành luật tạm ngừng thuế xăng liên bang 18.8 cent mỗi gallon cho đến hết năm để bình ổn giá xăng.
Tuy nhiên trong hội nghị về lạm phát hôm Thứ Tư, 16 Tháng Hai, giới thượng nghị sĩ Cộng Hòa gọi đây là “mánh lới quảng cáo.” Họ chỉ trích chính các chính sách của chính quyền Biden mới là nguyên nhân gia tăng sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, và cho rằng biện pháp duy nhất là phải tăng cường sản xuất năng lượng.
Tòa Bạch Ốc không đưa ra quan điểm về đề nghị này.
Hồi Tháng Giêng, một số viên chức cao cấp trong chính phủ Mỹ cho biết họ đang làm việc với các quốc gia ở Bắc Phi, Châu Á, Châu Âu để “bảo đảm nguồn cung cấp liên tục” và bình ổn giá xăng dầu.
Ông Biden từng thảo luận về vấn về nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu với Vua Salman bin Abdulaziz Al-Saud của Saudi Arabia vào ngày 9 Tháng Hai và Vua Amir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani của Qatar ngày 31 Tháng Giêng. Tuy nhiên mặc cho các lời kêu gọi, phía Ả Rập vẫn quyết định không tăng sản lượng dầu lên mức tối đa. (V.Giang) [qd]




































































