BRUSSELS, Bỉ (NV) – Tổng Thống Joe Biden sẽ gửi khoảng 2,000 lính từ căn cứ Fort Bragg, North Carolina, tới Ba Lan và Đức trong tuần này, đồng thời cũng chuyển khoảng 1,000 lính từ Đức sang Romania, theo một giới chức cao cấp chính phủ hôm Thứ Tư, 2 Tháng Hai.
Theo bản tin hãng thông tấn AP, Tổng Thống Biden từng nói rằng ông sẽ không đưa lính Mỹ tới Ukraine để chiến đấu chống xâm lăng của Nga vào quốc gia này, tuy nhiên Mỹ đang gửi võ khí tới Ukraine để Kyiv tự phòng thủ.

Việc điều động các đơn vị quân đội Mỹ diễn ra trong lúc có bế tắc trong cuộc thương thảo với Nga về việc Moscow đưa cả trăm ngàn quân tới sát biên giới với Ukraine, tạo sự lo ngại khắp Châu Âu là Nga sẽ sớm xâm lăng quốc gia này. Các quốc gia nhỏ hơn trong khối NATO, nằm ngoài cùng sườn phía Đông của liên minh này, lo ngại họ sẽ sớm tới lượt họ bị Nga đe dọa.
Tổng Thống Biden mới gần đây nói rằng ông dự tính sẽ đưa thêm lực lượng Mỹ tới các quốc gia thành viên khối NATO ở Đông Âu, nhằm tái xác nhận quyết tâm của Mỹ là sát cánh cùng các quốc gia trong liên minh.
Ngũ Giác Đài hiện cũng đặt khoảng 8,500 lính Mỹ tại nội địa trong tình trạng ứng chiến cao nhất, để có thể sớm tăng phái cho Châu Âu, đó là chưa kể có thể thêm các đơn vị cũng được chuẩn bị sẵn sàng lên đường.
Mỹ hiện có khoảng từ 75,000 tới 80,000 quân đóng thường trực tại Châu Âu và thường xuyên được sử dụng để luân chuyển đến đóng ở những nơi như Ba Lan.
Washington và Moscow hiện bế tắc về vấn đề Ukraine và không thấy có chỉ dấu tiến triển về thương thảo ngoại giao. Một tờ báo Tây Ban Nha, tờ El Pais, hôm Thứ Tư loan tin rằng Mỹ sẵn sàng thảo luận với Nga về việc bố trí hỏa tiễn tại Châu Âu nếu Moscow rút quân ở biên giới Ukraine. (V.Giang) [qd]




































































