Biden kêu gọi loại bỏ ‘câu giờ’ để thông qua dự luật về quyền bầu cử

ATLANTA, Georgia (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 11 Tháng Giêng, kêu gọi các thượng nghị sĩ Mỹ hãy “đứng lên chống việc đàn áp cử tri,” thúc giục họ hãy chấp thuận việc thay đổi luật lệ của Thượng Viện để có thể thông qua dự luật về quyền bỏ phiếu, hiện đang bị phía Cộng Hòa ngăn chặn không cho đem ra để thảo luận và bỏ phiếu.

Ông Biden nói với đám đông tại Atlanta rằng ông đã lặng lẽ có các cuộc thảo luận với thành phần thượng nghị sĩ Mỹ từ mấy tháng nay về hai dự luật, nhưng đến nay không có tiến triển gì.

Tổng Thống Joe Biden phát biểu tại Atlanta, Georgia. (Hình: Megan Varner/Getty Images)

Trong nhiều năm là thượng nghị sĩ, ông Biden đã quen với cách “vận động sau hậu trường” với các đồng viện, dễ đạt kết quả hơn, thay vì tranh luận chỉ trích ồn ào với nhau trước công chúng, khiến khó có thỏa thuận đối với những vấn đề gai góc.

Tổng Thống Biden nói: “Tôi mệt mỏi với việc phải thảo luận kín tiếng rồi! Tôi sẽ không nhượng bộ trong vấn đề này.”

Các quy định ở Thượng Viện hiện nay đòi phải có 60 phiếu đồng ý để có thể đưa phần lớn các dự luật ra thảo luận. Đây là con số mà phía Dân Chủ tự mình không có được vì chỉ có 50 ghế trong 100 ghế tại Thượng Viện và Phó Tổng Thống Kamala Harris là người phải bỏ phiếu quyết định.

Phía đảng Cộng Hòa hoàn toàn chống lại dự luật về quyền bỏ phiếu.

Tổng Thống Biden lập kế hoạch điều chỉnh quy định yêu cầu phải có ít nhất 60 thượng nghị sĩ chấp thuận để thông qua dự luật, một quy định đã dẫn đến thủ tục tranh luận “câu giờ” (filibuster), với hy vọng thông qua dự luật chấn chỉnh quyền bầu cử.

Ở phía Dân Chủ có hai thượng nghị sĩ không đồng ý về việc thay đổi quy định mà không có phía Cộng Hòa tham dự.

Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) và Krysten Sinema (Dân Chủ-Arizona), đại diện cho hai tiểu bang bảo thủ, muốn duy trì quy định 60 phiếu để bảo đảm tinh thần lưỡng đảng.

Phía đảng Cộng Hòa cũng cương quyết giữ nguyên thủ tục filibuster, vì nó cho phép họ, hiện đang ở phía thiểu số, có thể tác động đến tiến trình lập pháp.

Trước đó trong ngày Thứ Hai, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris, sau khi đến Atlanta hôm Thứ Ba, sẽ gia tăng kêu gọi thay đổi các quy định “thiếu dân chủ” của Thượng Viện cho phép một số ít thượng nghị sĩ ngăn chặn mọi dự luật được đề ra.

Kể từ cuộc bầu cử 2020, các nhà lập pháp tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa trên khắp nước Mỹ đưa ra hàng loạt điều luật giới hạn quyền bỏ phiếu theo sau tố giác gian lận bầu cử vô căn cứ của cựu Tổng Thống Donald Trump.

Phía đảng Dân Chủ cho rằng các điều luật này có mục đích gây khó dễ cho những nhóm cử tri thiểu số khi tham gia bỏ phiếu. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT